Nâng tầm hợp tác Quốc hội hai nước Việt Nam–Belarus
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Với cương vị là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giúp Belarus mở rộng quan hệ với các nước ASEAN và các đối tác có tiềm năng khác trong khu vực.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, ngày 19/10, Đoàn đại biểu Hạ nghị viện Cộng hòa Belarus do Chủ tịch Hạ viện Vladimir Andreichenko dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Lễ đón trọng thể diễn ra chiều cùng ngày tại trụ sở Quốc hội. Sau đó, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hạ viện Belarus Vladimir Andreichenko lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, mang theo những tình cảm ấm áp của những người bạn truyền thống.
Những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên đã được thực hiện.
Hai nước đã thông qua chương trình hợp tác Việt Nam- Belarus từ năm 2008; các bộ, ngành hai nước tích cực đẩy mạnh tiếp xúc, tiến hành nhiều biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất; các lĩnh vực hợp tác hiệu quả là khai khoáng, máy động lực và nông nghiệp. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tiềm năng thiết lập quan hệ trực tiếp với các đối tác Belarus.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ vui mừng vì hai bên đã hợp tác tốt tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và trên nhiều diễn dàn, tổ chức quốc tế, trong đó có các diễn đàn Liên nghị viện.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, năm nay với cương vị là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giúp Belarus mở rộng quan hệ với các nước ASEAN và các đối tác có tiềm năng khác trong khu vực.
Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, bên cạnh những kết quả hợp tác tích cực đang đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả cần phát huy thì một trong những mục tiêu trọng tâm là nỗ lực nâng cao hơn nữa năng lực lập pháp, giám sát và triển khai các hoạt động nghị viện của đại biểu Quốc hội. Để thực hiện mục tiêu này, Quốc hội Việt Nam rất cần sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có hợp tác nghị viện với Belarus trên tinh thần thỏa thuận hợp tác đã ký kết.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, quan hệ kinh tế thương mại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên khi kim ngạch mới đạt 120 triệu USD. Theo đó, hai bên cần phải thường xuyên kiểm tra, giám sát những điều khoản đã được ký kết, phấn dấu nâng kim ngạch thương mại lên 1 tỷ USD.
Chủ tịch Hạ viện Belarus Vladimir Andreichenko bày tỏ cảm kích vì những tình cảm mà các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Việt Nam giành cho đoàn; khẳng định, mục đích chuyến thăm lần này cũng nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị theo những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã ký kết.
Chủ tịch Hạ viện Belarus bày tỏ vui mừng vì thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã được ký kết và đang được triển khai rất tích cực trên nhiều phương diện; nhấn mạnh những chuyến thăm cấp cao gần đây của lãnh đạo hai nước thực sự là động lực để thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Belarus có thế mạnh về sản xuất phân bón, máy động lực và cần nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Đây là những lĩnh vực mà hai nước cần tập trung, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới bằng chính sách cụ thể và thiết thực.
Tại cuội hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Belarus đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thế giới khủng hoảng. Belarus chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công chức vụ Chủ tịch ASEAN và Quốc hội Việt Nam là nước chủ nhà của Liên minh Nghị viện khu vực Đông Nam Á.
Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hạ viện Belarus Vladimir Andreichenko đã có cuộc gặp gỡ báo chí hai nước. Hai Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mục đích của chuyến thăm là nhằm thúc đẩy không ngừng hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hai bên đã cùng nhìn nhận lại việc thực thi thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để hiện thức hóa thỏa thuận này ngày càng hiệu quả.
Cuộc hội đàm đã thành công tốt đẹp với nhiều nội dung cụ thể được thống nhất. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi Đoàn, hợp tác chặt chẽ trong lập pháp, giám sát và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện.
Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến trong khuôn khổ các hoạt động của Liên minh Nghị viện thế giới, các diễn đàn, hội nghị quốc tế. Cùng với việc giám sát Chính phủ, Quốc hội mỗi nước sẽ có chính sách thuận lợi tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, mở rộng hợp tác, liên doanh, nhất là những lĩnh vực mà mỗi nước có tiềm năng, thế mạnh./.