Nền móng vững chắc thúc đẩy hợp tác song phương
Quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết và chân tình là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa Việt Nam với Qatar và Kuwait
Rạng sáng ngày 13/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn Chính phủ Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar và Kuwait. Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Nhà nước Qatar và Kuwait mà còn đặt nền móng vững chắc để thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, năng lượng, lương thực và lao động.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Qatar |
Qatar và Kuwait là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Quốc vương Qatar từng tham gia biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam. Còn Kuwait là nước đầu tiên trong khu vực Vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1976, tức là ngay sau khi Việt Nam giành độc lập dân tộc. Hoàng Gia, lãnh đạo Chính phủ Qatar và Kuwait khi gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều bày tỏ ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Ngoài những nghi thức ngoại giao trang trọng nhất dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nhà lãnh đạo Qatar và Kuwait đón Thủ tướng như một người bạn chí tình. Đích thân Thủ tướng Qatar lái xe đưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự tiệc chiêu đãi của Chính phủ Qatar. Quốc vương Kuwait trân trọng mời Thủ tướng cùng dự Lễ duyệt binh kỷ niệm lần thứ 48 Quốc khánh Kuwait.
Quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết và chân tình là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa Việt Nam với Qatar và Kuwait, nhất là các lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của cả hai bên. Chính phủ hai quốc gia giàu tiềm lực về dầu mỏ này đều nhất trí thiết lập đối tác về năng lượng và lương thực với Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực lâu dài cho mỗi quốc gia.
Khẳng định quyết tâm này, Chính phủ nước ta đã ký thỏa hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp với Chính phủ Qatar và Kuwait. Việt Nam sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất và lương thực cho hai quốc gia này. Trong lĩnh vực năng lượng, ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết: Qatar và Kuwait là hai quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh có tiềm năng rất lớn về dầu mỏ và khí đốt. Thủ tướng hai nước nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí và năng lượng ở cả Việt Nam, Qatar và Kuwait, đồng thời đảm bảo cung cấp nhu cầu khí hóa lỏng của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chế biến lọc hóa dầu.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Kuwait |
Cùng với thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và lương thực, Qatar và Kuwait còn cam kết đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đầu tư- tài chính và thương mại với Việt Nam. Thể hiện bằng việc ký với Việt Nam Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Quốc vương, Thủ tướng Qatar và Kuwait cam kết thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và dự án mà hai nước đã ký kết, trong đó có Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa do Kuwait đầu tư với tổng vốn trên 6 tỷ USD.
Thủ tướng Qatar còn đồng ý dành diện tích đất xây dựng Trung tâm thương mại để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam tại Qatar. Ông cũng chính thức công bố khởi động Quỹ đầu tư chung với số vốn ban đầu lên tới 1 tỷ USD. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước cũng đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác đầu tư với Tổng cục đầu tư của Kuwait.
Ông Trần Văn Tá, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước khẳng định: Đây là cơ hội rất lớn, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư Qatar và Kuwait mở rộng hợp tác đầu tư với Việt Nam vì thỏa thuận giữa hai bên lần này là những định chế tài chính của Chính phủ.
Lĩnh vực hợp tác nổi lên nữa trong chuyến thăm Qatar và Kuwait lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là hợp tác lao động. Đây đang là nhu cầu rất lớn của Qatar và Kuwait nên cả hai nước này đều hoan nghênh thúc đẩy hợp tác lao động với Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành chức năng, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar và Kuwait và các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động tập trung đẩy mạnh đưa lao động sang làm việc tại Qatar và Kuwait gắn với đào tạo nghề cho người lao động. Chỉ khi có tay nghề, người lao động mới có thu nhập cao và ổn định.
Cùng với chuyến thăm Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất cuối tháng 2 vừa qua, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Qatar và Kuwait lần này khẳng định Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực Vùng Vịnh. Chuyến thăm không chỉ góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống với Qatar và Kuwait mà còn đặt nền móng vững chắc, mở ra nhiều triển vọng thúc đẩy hợp tác song phương lâu dài cùng có lợi với hai quốc gia này./.

