Nga muốn thúc đẩy quan hệ với ASEAN
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định: Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các quá trình liên kết trong khu vực Ðông Nam Á, cũng như thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương với các nước ASEAN.
>>Nga sẽ chính thức tham gia EAS vào năm 2011
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan, chiều 30/10, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga lần thứ 2 được tổ chức với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN.
Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa ASEAN và Nga và coi mối quan hệ đối tác với Nga là một trong những mục tiêu chính trong quan hệ đối tác của ASEAN.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, kể từ Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga lần thứ nhất năm 2005 đến nay, quan hệ đối thoại giữa hai bên phát triển nhanh chóng, nhất là việc triển khai Tuyên bố chung Chương trình hành động, hợp tác hai bên đạt nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực: khoa học công nghệ, văn hóa, năng lượng, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga lần thứ 17 sẽ tạo động lực mạnh mẽ và khuôn khổ phù hợp cho quan hệ ASEAN – Nga phát triển toàn diện và thực chất hơn.
Việt Nam và ASEAN luôn coi trọng mối quan hệ với Nga và mong muốn tăng cường hợp tác với Nga cả về đa phương và song phương. Điều quan trọng là hai bên cần có quyết tâm và nỗ lực lớn hơn để thực hiện các thỏa thuận. Tiến hành các biện pháp cụ thể để khai thác tiềm năng của hai bên. Làm cho quan hệ ASEAN – Nga thực chất và hiệu quả, vì lợi ích chung của hai bên.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Nga và mong muốn Nga tham gia sâu rộng hơn vào một cấu trúc khu vực đang định hình, vì mục đích an ninh hòa bình và thịnh vượng.
Theo đó ASEAN đã ủng hộ mạnh mẽ Nga tham gia vào các diễn đàn do ASEAN có vai trò chủ đạo, kể cả Cấp cao Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng và Hội nghị Á- Âu- ASEAN. Chào đón Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tham dự Cấp cao Đông Á vào năm sau tại Indonesia và mong muốn Nga tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và hỗ trợ nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã phát biểu chào mừng Hội nghị ASEAN – Nga lần thứ 2 và coi đây là mốc quan trọng đặc biệt trong mối quan hệ giữa Nga với ASEAN.
Tổng thống Mevedev cho biết, Nga cam kết tăng cường hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực: vũ trụ, khai khoáng, dầu khí, thăm dò tài nguyên khoáng sản… bởi đây là những thế mạnh của Nga và Nga sẵn sàng hỗ trợ công nghệ cho các nước ASEAN trong lĩnh vực này.
Tổng thống Nga cũng đề nghị ASEAN và Nga cần tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về thương mại nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. Tổng thống Nga cũng nhất trí thúc đẩy các mối quan hệ đa phương cũng như song phương với từng nước trong khối ASEAN.
Tổng thống Nga Medvedev cho biết, Nga sẽ tiếp tục các chương trình đào tạo cho một số nước ASEAN cũng như hoan nghênh việc xây dựng Trung Tâm ASEAN – Nga nhằm thúc đẩy hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau.
Nga coi quan hệ với ASEAN là hướng quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình và trong 15 năm qua, quan hệ song phương giữa Nga và các nước thành viên ASEAN đã phát triển hiệu quả và tốt đẹp.
Tổng thống Medvedev khẳng định, Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các quá trình liên kết trong khu vực Ðông Nam Á, trong đó có việc thúc đẩy trao đổi hàng hóa, công nghệ và đầu tư của Nga vào thị trường các nước ASEAN.
Tổng thống Nga cũng cho biết, Nga nhất trí đẩy mạnh hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng hạt nhân cũng như có đóng góp vào hợp tác trong khu vực tiểu vùng sông Mekong.
Tại hội nghị, các bên tham gia cho rằng, ASEAN và Nga cần tiến hành các biện pháp cụ thể để nâng tầm quan hệ đối tác thành hiện thực, trong đó có việc duy trì hoạt động lâu dài của Quỹ Tài chính Đối tác Đối ngoại ASEAN-Nga; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, trong đó có việc xem xét khả năng đàm phán lập Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN – Nga, cũng như tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu, nhất là về biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai và dịch bệnh.
Hội nghị nhất trí thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 2, qua đó khẳng định quyết tâm phát triển quan hệ ASEAN-Nga lên tầm cao mới, theo hướng toàn diện và thực chất hơn.
Bên lề hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Nga đã ký Hiệp định Hợp tác văn hóa ASEAN-Nga./.