Ngân hàng phải sát cánh, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Nếu không được hỗ trợ, nhất là tháo gỡ khó khăn về vốn, doanh nghiệp ở nhiều địa phương sẽ rơi vào tình trạng phá sản, kéo theo thất nghiệp.  

Sáng 25/12, tại Hội trường Thống Nhất, thành phố HCM, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và lãnh đạo một số Sở, Ngành của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đây là Hội nghị Chính phủ mở rộng với phương châm: hành động quyết liệt, vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đại biểu tập trung góp ý thẳng vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về 5 giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội cũng như chương trình của Chính phủ hỗ trợ 61 huyện nghèo nhất cả nước…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ đóng góp với Chính phủ biện pháp, phương thức sử dụng hiệu quả nhất gói kích cầu đầu tư 1 tỷ USD tương đương 17.000 tỷ đồng của Chính phủ và làm thế nào để năm 2009 có thể giải ngân hết nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Thủ tướng nhấn mạnh: các thành viên Chính phủ sẽ lắng nghe và giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải với tinh thần Chính phủ sẽ làm hết sức, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các địa phương vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm tới.

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương bày tỏ đồng tình cao trước những giải pháp cấp bách mà Chính phủ đã đề ra nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2009.

Một số  ý kiến đề nghị rút kinh nghiệm trong công tác điều hành chính sách tiền tệ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng chiến lược nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, xây dựng phương thức đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư triển khai đúng tiến độ.

Nhiều đại biểu cho rằng, nếu không triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ, nhất là tháo gỡ khó khăn về vốn, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn thì trong vài tháng nữa doanh nghiệp ở nhiều địa phương sẽ rơi vào tình trạng đình trệ sản xuất kinh doanh, bán tháo hàng hóa và đi đến phá sản, kéo theo là hàng vạn lao động sẽ mất việc làm.

Ông Nguyễn Ngọc Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, trong lúc này ngân hàng phải sát cách, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, nhất là việc cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Có như vậy mới trực tiếp cùng Chính phủ thực hiện hiệu quả các biện pháp duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất.

Ý kiến khác đề nghị Chính phủ cần phân cấp đầu tư mạnh và rộng hơn gắn với giao trách nhiệm cho các địa phương; hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án cứng hóa kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở xã hội và các dự án bảo vệ môi trường….

Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 sẽ kết thúc vào ngày mai, 26/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.