Ngày 16/1, Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Tham gia đoàn thăm chính thức Việt Nam còn có lãnh đạo các Bộ, ban ngành của Nhật Bản

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 16-17/1.

Thủ tướng Shinzo Abe sinh ngày 21/9/1954 tại Tokyo. Ông đã tốt nghiệp Khoa Luật, Bộ môn khoa học chính trị, Trường Đại học Seikei và Khoa chính trị Đại học Tổng hợp Nam California.

Ông Shinzo Abe trúng cử liên tiếp 7 kỳ Hạ Nghị sỹ, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế và phúc lợi Hạ Viện; Trưởng Ban Xã hội, Đảng Tự do Dân chủ (LDP); Phó Chánh Văn phòng Nội các; Tổng Thư ký Đảng Tự do dân chủ (LDP); Chánh Văn phòng Nội các, Nội các Koizumi 3 sau cải tổ; Chủ tịch LDP, Thủ tướng thứ 90 của Nhật Bản và Thủ tướng thứ 96 của Nhật Bản.

Tham gia đoàn thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản có Phó Chánh Văn phòng Nội các Hiroshige Seko; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki; Thứ trưởng, Bộ Ngoại giao Akitaka Saiki; Thứ trưởng, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nobuhiko Sasaki; Thứ trưởng, Bộ Giao thông, Hạ tầng, Đất đai và Du lịch Hajime Ishizu; người phát ngôn, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Quan hệ Công chúng, Bộ Ngoại giao Yutaka Yokoi; Thư ký Thủ tướng Hiroshi Suzuki./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên