Ngày thể hiện Bản sắc ASEAN
Là minh chứng rõ nét cho việc hợp tác của các nước thành viên trong ASEAN.
Năm 2007, tại Manila, Phlippines Ngoại trưởng các nước ASEAN đã chính thức chọn ngày 8/8 (ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 8/8/1967) là Ngày ASEAN. Từ đó hàng năm, cứ đến ngày này, các quốc gia đều có các hoạt động kỷ niệm cũng như tôn vinh ngày thành lập Hiệp hội.
Giữ cương vị chủ tịch ASEAN năm nay, Indonesia cùng các nước thành viên đã nhanh chóng nhất trí với ý tưởng: các nước ASEAN sẽ cùng treo cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ tại tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao của 10 nước thành viên bắt đầu từ “Ngày ASEAN” 8/8/2011.
Nhân sự kiện này, phóng viên Đài TNVN đã có cuộc phỏng vấn ông Syamsudin Sydabutar, Phó Đại sứ Indonesia tại Việt Nam về ý nghĩa của việc tôn vinh Ngày ASEAN.
PV: Thưa Phó Đại sứ, Indonesia trong vai trò là chủ tịch ASEAN 2011 đã hưởng ứng nhiệt tình quyết định 10 quốc gia thành viên đồng loạt treo cờ ASEAN vào ngày 8/8. Vậy ông có thể giới thiệu về ý tưởng này?
- Nói về các hoạt động kỷ niệm ngày ASEAN 8/8, chắc chắn phải nói tới sự kiện treo cờ ASEAN bên cạnh lá quốc kỳ ở từng quốc gia thành viên. Chúng tôi sẽ tổ chức lễ kéo cờ ASEAN ở khắp các cơ quan ngoại giao của Indonesia trên thế giới cũng như Bộ Ngoại giao của chúng tôi trong nước. Tất nhiên, ở tất cả các quốc gia thành viên khác của ASEAN cũng như vậy. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng kéo cờ ASEAN ở tất cả các cơ quan ngoại giao cả khối, bởi điều này thể hiện sự đoàn kết trong hành động của ASEAN. Đồng thời đây cũng là cách chúng ta cho thế giới thấy bản sắc của một cộng đồng ASEAN thống nhất.

PV: Trong bối cảnh hiện nay, khi xu thế đoàn kết hội nhập đang tràn ngập ASEAN việc chú trọng tôn vinh ngày ASEAN 8/8 có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy mục tiêu xây dựng Cộng đồng vào năm 2015, thưa ông?
- Tôi nghĩ ngày ASEAN có ý nghĩa rất quan trọng với từng nước ASEAN nói riêng và cả Cộng đồng ASEAN nói chung. Hành động này thúc đẩy tạo dựng bản sắc ASEAN, là minh chứng rõ nét cho việc hợp tác của các nước thành viên trong ASEAN. Nhìn lại lịch sử, có thể coi chúng ta đã làm tốt trong khả năng có thể về việc hợp tác. Từ đó thúc đẩy từng nước thành viên, cũng như từng người dân các nước ASEAN thống nhất hành động. ASEAN đang tiến tới lộ trình hoàn tất một cộng đồng chung. Chúng ta sẽ phấn đấu cho mục tiêu này. Và bằng hành động treo cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ trong ngày 8/8, ý thức về Cộng đồng chung ASEAN sẽ thêm phần rõ nét.
PV: Indonesia đã có những hoạt động gì để quảng bá cho ngày ASEAN, thưa ông?
- Việc kéo cờ ASEAN ở tất cả các cơ quan ngoại giao của chúng tôi đã là một hoạt động quảng bá cho ngày ASEAN. Tại Hội nghị AMM diễn ra cách đây vài tuần, chúng tôi đã rất nhiệt tình hưởng ứng ý tưởng treo cờ và vận động các quốc gia khác ủng hộ. Như thế ở nhiều nơi trên thế giới, đã có sự hiện diện của lá cờ chung của cả khối ASEAN trong ngày 8/8 này. Ngoài ra ở đất nước chúng tôi, các phương tiện truyền thông đại chúng cũng thể hiện vai trò của mình trong việc quảng bá ngày ASEAN đến với từng người dân. Đấy là chưa kể tới các hoạt động hưởng ứng năm ASEAN – Indonesia 2011 của các Bộ khác…
PV: Ông đánh giá như thế nào về vị thế của ASEAN đối với thế giới hiện nay?
- Từ nhiều năm nay ASEAN đã nhận thức về vấn đề này và nỗ lực tăng cường vị thế của mình đối với thế giới. Điều này thể hiện rõ nét ở hành động của từng quốc gia thành viên. Trong bối cảnh hiện nay, quốc tế đánh giá ASEAN là 1 trong những tổ chức hoạt động có hiệu quả trên thế giới. ASEAN nổi lên rõ nét không chỉ ở khía cạnh kinh tế mà còn ở lĩnh vực duy trì giữ vững ổn định, an ninh khu vực. Minh chứng rõ nét là tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 với 3 trụ cột Chính trị an ninh, Kinh tế và Văn hoá xã hội.
PV: Ông đánh giá như thế nào về những đóng góp của Việt Nam cho ASEAN?
- Năm ngoái Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm gia nhập ASEAN, đồng thời Việt Nam cũng đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2010. Tôi nghĩ đó là 1 năm gặt hái thành công của các bạn. Những gì Việt Nam làm đã được chúng tôi và các nước thành viên khác đánh giá cao, nhất là trong nỗ lực xây dựng 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Việt Nam cũng thành công trong việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Tôi thực sự ngưỡng mộ những gì Việt Nam đã làm trong việc hoàn tất một cách tốt đẹp trọng trách này. Việt Nam đã thể hiện rất rõ ràng trách nhiệm của mình trong việc biến mục tiêu ASEAN từ tầm nhìn đến hành động. Thành công của Việt Nam không chỉ được các nước thành viên ASEAN đánh giá cao mà cả Quốc tế cũng phải ghi nhận./.
PV: Xin cảm ơn Phó Đại sứ về cuộc phỏng vấn này./.