Nghị sĩ trẻ AIPA đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam

VOV.VN - Việc Quốc hội Việt Nam tổ chức Hội nghị không chính thức của các Nghị sĩ trẻ AIPA đã nhận được phản hồi tích cực của các đại biểu.

Trong khuân khổ Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự ủng hộ của các nghị viện thành viên AIPA, Quốc hội Việt Nam tổ chức Hội nghị không chính thức của các Nghị sĩ trẻ AIPA. Đây là sáng kiến do Việt Nam đề xuất, lần đầu tiên được tổ chức tại Đại hội đồng AIPA.

 

Phát biểu chào mừng, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam khẳng định, là đại diện của khoảng 220 triệu thanh niên (1/3 dân số ASEAN), các nghị sĩ trẻ AIPA đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải ý chí, tâm tư nguyện vọng của cử tri trẻ, đóng góp tích cực vào hoạt động của Nghị viện AIPA và nghị viện thành viên AIPA. Đồng thời là nhân tố quan trọng kết nối, thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển Cộng đồng ASEAN.

Với việc được tổ chức lần đầu tiên theo sáng kiến của Việt Nam, bà Tòng Thị Phóng mong muốn các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến xây dựng để tăng cường hơn nữa sự tham gia của các nghị sĩ trẻ AIPA trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Ông Lê Quốc Phong– Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, Chủ toạ điều hành phiên làm việc nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò và sự đóng góp của thanh niên trong việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng như sự phát triển của 10 nước thành viên ASEAN; tăng cường sự tham gia của nghị sĩ trẻ vào các hoạt động của các Nghị viện thành viên AIPA đồng thời lồng ghép những mối quan tâm chung của giới trẻ trong chương trình nghị sự của AIPA.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, đại diện nghị sĩ trẻ AIPA khẳng định nghị sĩ trẻ nói riêng và thanh niên trong khu vực nói chung có vai trò quan trọng đối với phát triển đất nước, nhất là trong thời điểm cả ASEAN đang hợp sức chống lại đại dịch Covid-19.

“Tham dự hội nghị hôm nay, chúng tôi nhận thức rất rõ vai trò của người trẻ vào việc xây dựng ASEAN hùng cường” - Đại diện đoàn Brunei nhấn mạnh khi mở đầu phần phát biểu, đồng thời cho biết thêm vai trò của thanh niên rất quan trọng trong việc đạt được tầm nhìn quốc gia của Brunei 2025.

AIPA cũng đang triển khai những đối thoại bền vững cho giới thanh niên và việc tăng cường sự sẵn sàng cho lực lượng này là rất cần thiết.

Đại diện Campuchia khẳng định sự cần thiết của hội nghị này, bởi đây không chỉ vấn đề quan trọng của AIPA mà là cơ hội để kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm của những người trẻ và hợp tác với nhau để tạo thành những động lực.

Các nghị sĩ trẻ AIPA cũng bày tỏ thống nhất cao về việc đưa hoạt động này trở thành thường niên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp, đề xuất các phương pháp chia sẻ kinh nghiệm giữa những nghị sĩ trẻ trong khôn khổ Nghị viện AIPA như đào tạo, cung cấp kiến thức để ứng phó hiệu quả với những thách thức, thiết lập nhóm công tác để xây dựng nền tảng chung trao đổi của các nghị sĩ trẻ AIPA, xây dựng hệ thống tình nguyện viên thanh niên trong khu vực ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị với tư cách khách mời, Tổng Thư ký AIPA Nguyễn Tường Vân và Phó Tổng Thư ký ASEAN Kung Phoak khẳng định, cơ chế của nghị viện trẻ AIPA là kênh rất quan trọng để đóng góp nhiều hơn trí tuệ, khả năng của nghị sĩ trẻ tham gia vào việc hoạch định chính sách, đặc biệt là hoạt động chung của ASEAN. Sự tham gia của nghị sĩ trẻ ngày càng cao cho thấy sự quan tâm vào không gian kết nối, phát huy vai trò của mình trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Với tinh thần hữ nghị, hợp tác và đồng thuận cao trong AIPA, Hội nghị không chính thức của Nghị sĩ trẻ AIPA đã thành công tốt đẹp và Nghị quyết hội nghị đã được các đại biểu thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“ASEAN và AIPA là minh chứng tinh thần kề vai sát cánh”
“ASEAN và AIPA là minh chứng tinh thần kề vai sát cánh”

VOV.VN - Những biến động mới trong môi trường địa - chiến lược cũng như sự nổi lên của những vấn đề toàn cầu và khu vực đòi hỏi ASEAN phải gắn kết.

“ASEAN và AIPA là minh chứng tinh thần kề vai sát cánh”

“ASEAN và AIPA là minh chứng tinh thần kề vai sát cánh”

VOV.VN - Những biến động mới trong môi trường địa - chiến lược cũng như sự nổi lên của những vấn đề toàn cầu và khu vực đòi hỏi ASEAN phải gắn kết.

“Một ASEAN vững mạnh là chỗ dựa, là mục đích của Việt Nam”
“Một ASEAN vững mạnh là chỗ dựa, là mục đích của Việt Nam”

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng AIPA 41.

“Một ASEAN vững mạnh là chỗ dựa, là mục đích của Việt Nam”

“Một ASEAN vững mạnh là chỗ dựa, là mục đích của Việt Nam”

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng AIPA 41.

Nữ nghị sĩ AIPA thông qua Nghị quyết về đảm bảo việc làm và thu nhập
Nữ nghị sĩ AIPA thông qua Nghị quyết về đảm bảo việc làm và thu nhập

VOV.VN - Các nghị sĩ nhấn mạnh cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ và biện pháp hiệu quả hơn để đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động nữ, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Nữ nghị sĩ AIPA thông qua Nghị quyết về đảm bảo việc làm và thu nhập

Nữ nghị sĩ AIPA thông qua Nghị quyết về đảm bảo việc làm và thu nhập

VOV.VN - Các nghị sĩ nhấn mạnh cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ và biện pháp hiệu quả hơn để đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động nữ, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.