Ngoại trưởng Nga Lavrov sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao tối 4/7, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov hôm nay 5/7 tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hồi tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới; chia sẻ những diễn biến gần đây về tình hình xung đột tại Ukraine; khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam ra khỏi các khu vực chiến sự.

Cuối năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm chính thức Liên bang Nga trên cương vị mới.

Quan hệ giữa hai nước được tăng cường thông qua trao đổi các phái đoàn và những cuộc gặp song phương ở mọi cấp. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 7,1 tỉ USD, tăng hơn 25% so với năm 2020. Nga hiện có 151 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 950 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Lavrov: EU đã phá hủy mối quan hệ với Nga chỉ trong một đêm
Ngoại trưởng Lavrov: EU đã phá hủy mối quan hệ với Nga chỉ trong một đêm

VOV.VN - Ông Lavrov cho rằng, "chỉ trong một đêm, EU đã phá hủy tất cả các mối quan hệ với Nga mà khối này đã gây dựng trong nhiều thập kỷ".

Ngoại trưởng Lavrov: EU đã phá hủy mối quan hệ với Nga chỉ trong một đêm

Ngoại trưởng Lavrov: EU đã phá hủy mối quan hệ với Nga chỉ trong một đêm

VOV.VN - Ông Lavrov cho rằng, "chỉ trong một đêm, EU đã phá hủy tất cả các mối quan hệ với Nga mà khối này đã gây dựng trong nhiều thập kỷ".

Ngoại trưởng G7 kêu gọi Nga khai thông cảng Biển Đen để xuất khẩu lương thực
Ngoại trưởng G7 kêu gọi Nga khai thông cảng Biển Đen để xuất khẩu lương thực

VOV.VN - Các Ngoại trưởng G7 đã kêu gọi Nga "dừng các hành động tấn công và đe dọa" cũng như khai thông các cảng ở Biển Đen để xuất khẩu lương thực.

Ngoại trưởng G7 kêu gọi Nga khai thông cảng Biển Đen để xuất khẩu lương thực

Ngoại trưởng G7 kêu gọi Nga khai thông cảng Biển Đen để xuất khẩu lương thực

VOV.VN - Các Ngoại trưởng G7 đã kêu gọi Nga "dừng các hành động tấn công và đe dọa" cũng như khai thông các cảng ở Biển Đen để xuất khẩu lương thực.

Ngoại trưởng Nga: EU và NATO đang hình thành liên minh cho cuộc chiến chống Nga
Ngoại trưởng Nga: EU và NATO đang hình thành liên minh cho cuộc chiến chống Nga

VOV.VN - Những hành động của EU và NATO chẳng khác gì việc hình thành một "liên minh mới" nhắm vào Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định với báo giới ngày 24/6.

Ngoại trưởng Nga: EU và NATO đang hình thành liên minh cho cuộc chiến chống Nga

Ngoại trưởng Nga: EU và NATO đang hình thành liên minh cho cuộc chiến chống Nga

VOV.VN - Những hành động của EU và NATO chẳng khác gì việc hình thành một "liên minh mới" nhắm vào Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định với báo giới ngày 24/6.

Ngoại trưởng Nga: Anh nên đối thoại với DPR về 2 tay súng bị kết án tử hình
Ngoại trưởng Nga: Anh nên đối thoại với DPR về 2 tay súng bị kết án tử hình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/6 cho biết, Nga chỉ quan tâm đến luật pháp quốc tế chứ không quan tâm đến những gì phương Tây nghĩ.

Ngoại trưởng Nga: Anh nên đối thoại với DPR về 2 tay súng bị kết án tử hình

Ngoại trưởng Nga: Anh nên đối thoại với DPR về 2 tay súng bị kết án tử hình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/6 cho biết, Nga chỉ quan tâm đến luật pháp quốc tế chứ không quan tâm đến những gì phương Tây nghĩ.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/6 cho biết, Mỹ sẽ không thể tước đi tiếng nói của Nga trong các vấn đề quốc tế hoặc buộc nước này tuân thủ các quy tắc do Mỹ đưa ra.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/6 cho biết, Mỹ sẽ không thể tước đi tiếng nói của Nga trong các vấn đề quốc tế hoặc buộc nước này tuân thủ các quy tắc do Mỹ đưa ra.