Người dân Lào ca ngợi chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng được người dân Lào chào đón như một ngày hội lớn. Những biểu ngữ và cờ Tổ quốc của hai nước treo khắp mọi nơi.
- Tổng Bí thư tiếp Tổng lãnh sự quán và kiều bào tại Savannakhet
- Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực
![]() |
|
Hàng ngàn người dân ra tận cầu thang máy bay đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng |
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng được lãnh đạo Đảng và nhà nước Lào đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, các tầng lớp nhân dân Lào cũng rất quan tâm đến chuyến thăm và cho rằng sự kiện này thể hiện tình cảm đặc biệt, bền vững và vĩ đại của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào luôn được phát huy và gìn giữ.
Kỳ họp đầu tiên Quốc hội Lào diễn ra từ ngày 15 đến 24/6 và có một điều vô cùng đặc biệt không chỉ các nhà lãnh đạo của Lào quan tâm, mà các tầng lớp nhân dân Lào cũng cảm nhận được điều tự hào và vinh dự, đó là Tổng Bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự. Sự kiện này đã được các phương tiện thông tin đại chúng của Lào đăng nhiều bài viết, hình ảnh và bình luận, khẳng định mối tình đoàn kết đặc biệt hữu nghị Việt- Lào là tình cảm trong sáng thủy chung, hiếm có trên thế giới. Trong giai đoạn nhiều quốc gia có nhiều biến động thì tình đoàn kết Việt-Lào càng được phát huy lên tầm cao mới.
Tại kỳ họp Quốc hội nước CHDCND Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, liên tục được nhận những tràng pháo tay của các nhà lãnh đạo cấp cao và các đại biểu Quốc hội Lào. Đài Phát thanh Quốc gia và Truyền hình Quốc gia Lào đã phát trực tiếp lời phát biểu và hình ảnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt, lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của một quốc gia được phát biểu tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội.
Điều này cho thấy Việt Nam luôn là người đồng chí tin cậy, người bạn thủy chung trong sáng và thân thiết nhất của Đảng và nhân dân Lào. Thể hiện tình hữu nghị vĩ đại, có một không hai trên thế giới.
Ông Bunthanom Vilaythong – người dân tỉnh Xiêng Khoảng nói: “Tôi đã được xem truyền hình Quốc gia Lào, qua lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi rất hạnh phúc nhận thấy rằng tình hữu nghị giữa hai nước anh em chúng ta, Lào - Việt Nam có một mối quan hệ rất bền chặt không bao giờ thay đổi và ngày càng được nâng lên tầm cao mới, ngày càng bền vững”.
Đại úy Xyphonxay Xinphavong – Cảnh sát du lịch Vientiane đánh giá: “Chuyến thăm của nhà lãnh đạo cao cấp Việt Nam - Ngài Tổng Bí thư thăm Lào là một sự kiện tốt đẹp, thể hiện rằng Đảng, Chính phủ Việt Nam và Lào luôn có mối quan hệ bền chặt, luôn gần gũi gắn bó với nhau giữa hai nhà nước và người dân. Đó chính là hạnh phúc cho nhân dân hai nước chúng ta. Quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam sẽ càng bền chặt và phát triển không ngừng”.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng được người dân Lào chào đón như một ngày hội lớn. Ngoài những nghi thức ngoại giao thì tình cảm đặc biệt ấy được thể hiện bằng những biểu ngữ và cờ Tổ quốc của hai nước treo khắp mọi nơi. Du khách Việt Nam đến với Lào những ngày này cũng thấy tự hào và hạnh phúc, thấy yêu mến hơn người dân nước bạn. Anh Nguyễn Văn Toàn – du khách TP Vinh - Nghệ An nói: “Tôi là khách du lịch sang thăm Lào vào đúng dịp Tổng Bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sang thăm hữu nghị Lào. Qua truyền hình Quốc gia Lào, tôi thấy Tổng Bí thư phát biểu và tôi thấy tình hữu nghị của Việt Nam và Lào rất đặc biệt. Tôi cảm thấy như đang ở nhà. Người dân Lào đón tiếp rất khách niềm nở và thân thiện. Tôi thấy rất tự hào về tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam-Lào./.
