Nhiều địa phương kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Đây là dịp để người dân cả nước ôn lại những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp Cách mạng của dân tộc.  

Sáng 20/12, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ  kỷ niệm lần thứ 62 Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2008), 48 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960- 20/12/2008), 64 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2008) và 19 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2008).

Đến dự có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các vị lão thành cách mạng, cùng đông đảo đại biểu các tầng lớp nhân dân thành phố.            

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ôn lại khí thế sục sôi cách mạng của quân và dân ta trong những ngày toàn quốc kháng chiến; sự ra đời, phát triển và đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp Cách mạng của dân tộc.

Phát huy truyền thống anh dũng, hào hùng đó, Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng theo hướng: Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn bảo đảm và nâng cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong từng cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Trung úy Lê Trường An, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định thay mặt thế hệ trẻ Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn công lao của các thế hệ cha anh đi trước, quyết tâm không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành cán bộ ưu tú của Đảng trong Quân đội.

** Kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), sáng 20/12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt hơn 1900 sĩ quan cấp tá đang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Được thành lập tháng 2/1945 với một số tổ, tiểu đội tự vệ mật, Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng dần phát triển trở thành lực lượng nòng cốt trong khởi nghĩa giành chính quyền, chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong hòa bình, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Đà Nẵng vẫn vững tay súng, bảo vệ sự nghiệp phát triển đất  nước. Lúc nghỉ hưu, các cán bộ sĩ quan tiếp tục phát huy phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ trong cuộc sống hàng ngày, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng chí, đồng đội đã hy sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.