Nhiều nội dung cải cách đã đi vào cuộc sống

Với việc đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính, Đề án 30 tiết kiệm gần 30.000 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và doanh nghiệp để tái đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

>> Cải cách thủ tục hành chính: Cần theo hướng đơn giản hoá / Cải cách hành chính có bước chuyển biến rõ rệt

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi sau khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Việc tạo lập môi trường đầu tư và kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp và người dân, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng trở nên quan trọng.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB) thời gian qua, cùng với việc thực hiện cải cách các thủ tục hành chính theo Đề án 30, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng được 10 bậc, lên vị trí 78 trên thế giới. Đối với khâu thành lập doanh nghiệp, nếu năm 2009, Việt Nam đứng thứ 116 thì năm nay, nhờ cải cách thủ tục hành chính vươn lên thứ 100.

Tuy nhiên, những xếp hạng này chỉ có ý nghĩa tương đối vì có thể do một số nước không có sự cải thiện trong môi trường kinh doanh và điều này giúp Việt Nam vượt lên nhờ những cải cách của mình. Về giấy phép xây dựng, Việt Nam cũng tăng từ bậc 69 năm 2009 lên bậc 62 năm nay. Những thủ tục đơn giản hơn trong cấp phép xây dựng các công trình là nguyên nhân chính giúp Việt Nam có sự thăng hạng này.

Trong cải cách tín dụng, từ hạng 30 năm 2009, Việt Nam vượt lên đứng ở bậc 15 năm nay. Ông Janamitra Devan - Phó Chủ tịch WB cho rằng: "Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong những năm tới, Việt Nam cần tập trung cải thiện các vấn đề như: cải thiện chỉ số đóng thuế, trả thuế vì quá trình nộp thuế tại Việt Nam vẫn còn nhiều phức tạp, mất thời gian trong một số lĩnh vực; tăng cường chỉ số trách nhiệm của hội đồng quản trị doanh nghiệp để các thành viên hội đồng chịu trách nhiệm giải trình trước cổ đông; tiếp tục rút ngắn, đơn giản thủ tục thành lập doanh nghiệp”.

Theo ông Ngô Hải Phan - Tổ phó thường trực Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thì: Việt Nam có được tiến bộ trên là nhờ thực hiện thành công Đề án 30. Với việc đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính, Đề án 30 tiết kiệm gần 30.000 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và doanh nghiệp để tái đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, Chính phủ đang cùng các bộ, ngành khẩn trương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa đã được thông qua. Nhiều nội dung cải cách đã đi vào thực tế cuộc sống, mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính, cần phải sửa đổi, bổ sung hơn 1.000 văn bản của nhiều cấp, ngành. Vì vậy, nhiều nội dung đơn giản hóa chưa thể đi ngay vào cuộc sống, mặc dù đã được thông qua tại các Nghị quyết của Chính phủ.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu: Việc triển khai Đề án 30 là bước tiến quan trọng trong việc đẩy mạnh toàn diện cải cách thủ tục hành chính. Sự thành công của Đề án 30 bắt nguồn từ sự quyết tâm chính trị và sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Chính phủ, cùng với đó là sự vào cuộc đồng loạt của hệ thống chính quyền các cấp. Cách thức tổ chức Đề án 30 cũng rất bài bản và đồng bộ, đến nay Đề án 30 đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đã thống kê tập hợp công bố được một bộ thủ tục hành chính hiện hành ở các cấp chính quyền và đưa ra gói kiến nghị khá cụ thể.

Ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh: "Cộng đồng kinh doanh kỳ vọng trong thời gian tới, Đề án 30 là thông điệp hành động của Chính phủ - một thông điệp về nói ít làm nhiều. Mong rằng Đề án 30 sẽ thực sự đem lại kết quả thực chất đối với hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính hằng ngày để doanh nghiệp có thể tận dụng tốt hơn các cơ hội đầu tư kinh doanh đang mở ra”.

Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng nhất để hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam là duy trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Theo ước tính của WB, Việt Nam cần 10 tỷ USD/năm để duy trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Vì vậy rất cần sự tham gia của khu vực tư nhân vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Bởi điều đó sẽ hỗ trợ cho nền kinh tế tăng trưởng bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.