Nhiều quốc gia coi tham nhũng là quốc nạn
Công tác phòng chống tham nhũng luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.
Ngày 23/6, tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Tiêu chí đánh giá tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng”. Tham dự có đại diện Cục Phòng ngừa tham nhũng quốc gia Trung Quốc, Uỷ ban Chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc, đại sứ quán một số nước tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng thế giới, Tổ chức Minh bạch thế giới, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và nhiều cơ quan tư pháp của Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Tiến Chiến, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng nêu rõ: Tham nhũng ngày nay không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia, mà đang trở thành tệ nạn có tính toàn cầu, nhiều quốc gia coi tham nhũng là quốc nạn. Chính vì vậy, công tác phòng chống tham nhũng luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.
Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” và Luật Phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng đã chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã được kiềm chế và có xu huớng giảm. Đạt được những kết quả đó phải kể tới quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành cùng với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với các giải pháp đồng bộ và toàn diện,
Tại hội thảo, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nghiên cứu đưa ra một số nội dung có tính gợi mở cho việc xây dựng tiêu chí đánh giá tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam như sau: đánh giá thông qua mức độ hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng; đánh giá thông qua kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa và số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý; thông qua tự đánh giá của các quan, tổ chức, đơn vị và đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền về phòng chống tham nhũng; đánh giá thông qua kết quả điều tra dư luận xã hội và qua kênh thông tin báo chí; đánh giá thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; thông qua đánh giá của một số tổ chức quốc tế.
Sáng nay, Hội thảo nghe tham luận của đại diện Cục Phòng ngừa tham nhũng quốc gia Trung Quốc, Uỷ ban Chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc, đại diện Tổ chức Minh bạch thế giới tại Việt Nam, UNDP….về tiêu chí đánh giá tham nhũng và kinh nghiệm phòng ngừa tham nhũng của một số quốc gia./.