Những người lính xây dựng tình Việt – Lào
Hợp tác giữa quân đội hai nước trong lĩnh vực kinh tế rất hiệu quả, đem lại rất nhiều lợi ích cho nhân dân Lào.
Một cuộc trò chuyện ngắn nhưng rất ấn tượng với Trung tá Ken Kenchan Nathalangsy – Phó cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế -Bộ Quốc Phòng Lào cứ đọng mãi trong tôi, khi tôi hỏi một câu rất chung: “Ông đánh giá thế nào về mối quan hệ Việt - Lào?”.
![]() |
Không ngập ngừng, Trung tá Kenchan Nathalangsy trả lời: “Muốn đánh giá về mối quan hệ Việt - Lào, chúng ta phải nhìn từ mối tương quan thế giới. Có đặt vào bối cảnh của thế giới mới thấy rằng quan hệ hữu nghị của 2 nước chúng ta là đặc biệt không nơi nào trên thế giới có được. Trước đây Việt Nam và Lào đã cùng chung chiến hào đánh thắng 3 kẻ xâm lược, thực tế lịch sử đã chứng minh đều đó, không thể nói khác được.
Chúng ta ghi lại quan hệ hữu nghị đặc biệt của 2 nước bằng những biên niên sử nhưng không thể chép ra hết được những thực tế cống hiến bằng xương máu và sự hy sinh của con người dành cho nhau. Chúng ta vì sự sống của 2 đất nước, vì nhân dân mà quân đội 2 nước đã quên mình..."
Trung tá Kenchan Nathalangsy khẳng định: “Lào và Việt Nam phải lấy truyền thống nói trên làm điểm tựa. Chúng ta hợp tác với nhau không chỉ trong đấu tranh để giành lại sự sống cho dân tộc. Nếu như trong thời đại mới chúng ta không có nhau cũng sẽ khó khăn cho cả hai. Ngày nay, chúng ta xây dựng đất nước lại càng phải sát cánh nhau hơn. Việt Nam là nước có nhiều nhân lực tri thức và có trình độ công nghệ cao hơn, chúng ta có hợp tác thì mới có cơ hội phát triển hai đất nước. Thực tế trên trường quốc tế, nhiều nước hợp tác với nhau nhưng không phải vô tư như 2 nước Việt - Lào”.
Trung tá Kenchan Nathalangsy còn phân tích rằng: Chúng ta nói phải xây dựng cho dân giàu thì nước mới mạnh. Muốn nước mạnh thì phải biết làm kinh tế, phải có thực lực để nâng cao năng lực quốc phòng. Chúng ta đã sát cánh bên nhau để làm kinh tế với phương châm đôi bên cùng được hưởng lợi và cái chính là chúng ta đều giúp cho nhau mạnh lên về mọi mặt, có kinh tế để củng cố quốc phòng, an ninh.
![]() |
Mới đây khi tôi gặp Trung tá Oulaha Thong vantha, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Lao Asia Telecom -Bộ Quốc Phòng Lào, một đơn vị liên doanh với Tổng công ty Quân đội Viettel của Việt Nam, đang đứng vị trí số 1 về kinh doanh viễn thông tại Lào, ông đánh giá: “Hợp tác với quân đội Việt Nam rất hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân Lào rất nhiều. Các bạn Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và trình độ cao về công nghệ viễn thông không thua kém nhiều nước trên thế giới. Vì vậy liên doanh với Việt Nam, cùng hợp tác làm ăn với quân đội Việt Nam chúng tôi rất yên tâm vì các bạn rất chân thành và có tâm huyết giúp đỡ Lào”.
Trong một cuộc tiếp xúc nhân dịp sang Lào quan sát lễ ký hợp đồng thành lập Công ty phát triển Lào Việt, (Công ty liên doanh giữa Bộ Quốc Phòng Lào với Tổng Công ty Thành An (Bộ Quốc Phòng Việt Nam), Đại tá Phạm Văn Bình – Cục kinh tế Bộ Quốc phòng Việt Nam nhận xét rằng: “Các công ty kinh tế của Quân đội Việt Nam sang liên doanh với Quân đội Lào làm kinh tế thì ngoài sự năng động tìm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, họ còn là những người gan dạ, chịu đựng gian khó đến với những vùng sâu vùng xa của Lào, những vùng đặc biệt khó khăn, còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, nguy hiểm để giúp bạn xây dựng các công trình quan trọng, giúp bạn trồng lương thực và sản xuất thực phẩm... Họ đã làm đúng theo phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương”.
Đại tá Phạm Văn Bình cho biết: “Qua theo dõi của chúng tôi, đa số các doanh nghiệp quân đội đầu tư sang Lào đều có hiệu quả kinh tế xã hội rất tốt. Và một cái rất khác biệt của các doanh nghiệp quân đội khi đầu tư sang Lào là sự sẵn sàng đi vào những địa điểm mà các doanh nghiệp khác không dám vào. Chúng tôi muốn hợp tác với Lào để thúc đẩy sản xuất kinh tế của đất nước Lào”.
Không thể ghi hết tình cảm mà những người lính hai nước Việt Lào luôn dành cho nhau, “Thời chiến cũng như thời bình; Lúc thường cũng như lúc khó khăn…”. Những người lính trong mối quan hệ đặc biệt là vậy./.

