Niềm tin và đối tác
Thành công chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mở ra triển vọng mới thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Singapore
>> Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Singapore
Trong 2 ngày 16 - 17/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Singapore theo lời mời của Tổng thống Nathan.
Singapore không xa lạ gì với người dân Việt Nam về những điều được coi là thần kỳ trong xây dựng đất nước. Tới thăm “Quốc đảo Sư tử” tươi đẹp, bất kỳ ai cũng có ấn tượng về sự thịnh vượng, năng động và ngăn nắp. Từ một “làng chài” nghèo khó đầu thế kỷ 20, có diện tích tương đương đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Việt Nam, tài nguyên thiên nhiên được ghi trong tài liệu giới thiệu về quốc gia này chỉ có cá và cảng nước sâu, Singapore đã vươn lên nhóm “rồng”, nhóm “hổ”, trở thành nước công nghiệp với thu nhập bình quân đầu người năm 2008 gần 39.000 USD.
Singapore nằm trong nhóm các nhà đầu tư đầu tiên vào nước ta ngay khi Luật Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam ban hành năm 1987 và từ đó luôn là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực. Các Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore đang không ngừng mở rộng tại Việt Nam, trở thành một mô hình mẫu cho hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài.
Không chỉ về kinh tế, hình ảnh của Singapore với người dân Việt Nam còn ở giáo dục, y tế, văn hoá, du lịch, thể thao... Gần 7000 sinh viên Việt Nam học tập tại Singapore. Năm 2008, Việt Nam đón 160.000 du khách Singapore và gần 240.000 người Việt Nam sang Singapore du lịch, chữa bệnh, góp phần làm sâu sắc hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Hai đất nước đã tạo dựng được niềm tin và sự gắn bó mật thiết qua hàng loạt chuyến thăm cấp cao và văn kiện ký kết, nổi bật là Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế ký năm 2005, một khuôn khổ hợp tác đặc biệt chỉ có giữa Việt Nam và Singapore.
Chính vì vậy, trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mang theo thông điệp: Việt Nam mong muốn phát triển một mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, gắn bó lâu dài và bền vững với Singapore; mong muốn Singapore là đối tác kinh tế chiến lược hàng đầu của Việt Nam ở khu vực, là nhịp cầu quan trọng để hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vươn ra thị trường thế giới.
![]() |
|
Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm Singapore |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Mặc dù thế giới có những chuyển biến phức tạp, nhưng mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore vẫn vững vàng và ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là điểm nổi bật. Người Việt Nam và Singapore quen biết, hiểu biết, thân thiết, có sự tin cậy lẫn nhau. Nhiều doanh nghiệp Singapore đã làm ăn thành đạt tại Việt Nam…”.
Chất keo dính đặc biệt giữa hai nước là mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa các vị lãnh đạo cấp cao. Các cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với lãnh đạo cấp cao của Singapore không có những lời lẽ xã giao như thường thấy mà thực sự là cuộc trao đổi thẳng thắn về kinh nghiệm phát triển, biện pháp khắc phục tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và kế hoạch cụ thể hoá kết nối hai nền kinh tế.
Bộ trưởng cố vấn Lý Quang Diệu, người được coi là Kiến trúc sư trưởng của “điều thần kỳ” Singapore, năm nay 86 tuổi, rất có cảm tình với Việt Nam và đã nhiều lần sang thăm, gặp gỡ với lãnh đạo nước ta để tham vấn về phát triển, thẳng thắn nhận xét: “Kinh tế Việt Nam phát triển không tồi. Singapore quý II vừa qua mới tăng trưởng dương, còn quí I vẫn tăng trưởng âm, trong khi Việt Nam luôn tăng trưởng dương. Việt Nam đang đi đúng hướng trong khắc phục hậu quả của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng cần quan tâm củng cố hoạt động ngân hàng. Có 2 hướng để phục hồi kinh tế là kích thích tiêu dùng trong nước và kích thích đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị. Việt Nam nên đi theo hướng thứ 2”.
![]() |
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu |
Còn Bộ trưởng cao cấp Goh Chok Tong cho rằng: “Ngày nay lợi thế về lao động rẻ và tài nguyên thiên nhiên không còn là ưu tiên đầu tư nữa mà chính là lợi thế về tri thức, trình độ lao động. Những kế hoạch của Việt Nam đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực rất đáng hoan nghênh. Việt Nam cần xem xét tăng tính cạnh tranh với các nền kinh tế mới nổi bởi nếu không sẽ khó có sự đột phá. Singapore sẽ là xúc tác đưa các nhà đầu tư lớn của thế giới đến Việt Nam, qua đó giúp Việt Nam nhanh chóng tăng năng lực phát triển”.
Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá: “Trong ASEAN hiện nay, Việt Nam là nơi thích hợp nhất để thu hút đầu tư nước ngoài. Chính phủ hai nước đã tạo được niềm tin để giới doanh nghiệp mở rộng hợp tác, đầu tư”. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng khẳng định sẽ sang thăm chính thức Việt Nam vào tháng 1/2010 và dự lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore thứ 4 tại Hải Phòng.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nhà lãnh đạo Singapore thống nhất tiếp tục triển khai tốt các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là thúc đẩy hoàn tất Đề án kết nối, tiến tới ký một Hiệp định kết nối cụ thể giữa hai nền kinh tế. Trước mắt, bổ sung thêm lĩnh vực qui hoạch, xây dựng đô thị vào nội dung kết nối, mở rộng hợp tác về dịch vụ, trong đó có dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông. Singapore sẵn sàng hợp tác giúp kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam với các bạn hàng quốc tế. Hai bên cũng nhất trí xúc tiến liên kết giữa các trường đại học hai nước, hợp tác về đào tạo tiếng Anh, đào tạo nghề; thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch; tăng cường hợp tác về an ninh và quốc phòng, trong đó có việc triển khai tốt Hiệp định hợp tác quốc phòng vừa ký trong tháng 9/2009 giữa hai nước.
Đánh giá về chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Jayakumar nhấn mạnh: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mang thông điệp chính trị rõ ràng về quan hệ đối tác giữa hai nước. Quan hệ song phương sẽ ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu trên tất cả các lĩnh vực từ thương mại, giáo dục đến quốc phòng, luật pháp, văn hoá, nghệ thuật và cả giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân. Bất chấp khủng hoảng kinh tế tài chính, doanh nghiệp Singapore vẫn tăng đầu tư vào Việt Nam, thể hiện niềm tin vào tương lai của Việt Nam. Việt Nam không chỉ là ngôi sao đang lên ở khu vực mà cả châu Á- Thái Bình Dương.
Chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết góp phần củng cố niềm tin giữa lãnh đạo, nhân dân và giới doanh nghiệp hai nước. Đó là niềm tin về triển vọng phát triển của mỗi nước, niềm tin về những lợi ích to lớn mà quan hệ đối tác kinh tế mang lại và niềm tin về những đóng góp cho hoà bình và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới. “Quốc đảo Sư tử” đã tạo nên điều thần kỳ, chắc chắn “Con Rồng Việt Nam” sẽ lại tạo ra một điều kỳ diệu nữa trong tương lai không xa./.

