Niềm vui và kỳ vọng

Những cảm xúc của đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia sáng 12/01 tràn ngập không khí phấn khởi, lạc quan, tự hào ở một kỳ Đại hội Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đặt những nền tảng để đến năm 2020 xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

1.377 đại biểu chính thức đại diện cho 3,6 triệu đảng viên trên khắp mọi miền tổ quốc cùng các đại biểu khách mời trong nước và quốc tế dự phiên khai mạc Đại hội XI của Đảng, ai ai cũng rạng rỡ. Trước giờ khai mạc và trong giờ giải lao, câu chuyện của các đại biểu không còn là cái giá rét giữa mùa đông Hà Nội mà là về niềm vui, niềm tự hào được đại diện cho cán bộ đảng viên ở cơ sở gửi gắm niềm tin tưởng vào tinh thần đổi mới của Đảng và cũng là trách nhiệm phải đóng góp hết tâm sức, trí tuệ cho thành công của Đại hội.

Xúng xính trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc H’Mông, Vương Thị Mỵ, 29 tuổi, một trong những đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, lần đầu tiên về Thủ đô, tự hào được đại diện cho hàng chục nghìn đảng viên và đồng bào dân tộc mình ở tỉnh Tuyên Quang tham dự sự kiện trọng đại của đất nước.

Vương Thị Mỵ tin tưởng Đại hội Đảng lần này sẽ đưa ra quyết sách lớn để đưa đất nước phát triển nhanh hơn trong thời gian tới, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số: “Tôi rất tự hào và vinh dự là đại biểu của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, đến từ quê hương cách mạng-nơi đây tên, đất tên làng đã đi vào lịch sử. Đây cũng là nơi diễn ra Đại hội lần thứ 2 của Đảng. Tôi đến với Đại hội, được mang tiếng nói của mình đến Đại hội mong Đại hội có những quyết sách phù hợp với Thủ đô kháng chiến”. 

Trở về nước dự Đại hội, đồng chí Hoàng Vĩnh Thành, Đại sứ Việt Nam tại Australia còn mang theo tiếng nói của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm ăn tại nước ngoài. Đồng chí Hoàng Vĩnh Thành cho biết hầu hết bà con Việt kiều tin tưởng vào những chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là chính sách đối ngoại; đánh giá cao chính sách của Đảng, Nhà nước ta coi Kiều bào là một phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, đồng thời có nhiều quyết định tạo thuận lợi cho bà con trở về thăm quê hương và đóng góp xây dựng đất nước. Hướng về tổ quốc, kiều bào gửi gắm niềm tin vào kỳ Đại hội sẽ mang lại nhiều thay đổi, đưa đất nước đi lên.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Thành, Đại sứ Việt Nam tại Australia nói: “Bà con Việt kiều luôn hướng về đất nước. Chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã có ảnh hưởng rất tích cực. Số lượng bà con Việt kiều xin miễn thị trực nhập cảnh về nước, đầu tư làm ăn tại quê hương ngày càng tăng…”.

Đại diện cho những đảng viên là trí thức, những người làm công tác khoa học, đồng chí Đặng Vũ Minh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội cho biết qua mỗi lần dự đại hội lại càng cảm nhận sự đổi mới và những thành tựu to lớn mà Đảng ta đã mang lại cho dân tộc, trong đó có nền khoa học nước nhà. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đã rất coi trọng vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế đất nước. Điều đó được thể hiện trong thông qua các chủ trương, chính sách lớn đều dựa trên những nghiên cứu của khoa học công nghệ. Đảng cũng rất quan tâm đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong giai đoạn này, cơ sở vật chất của các cơ sở nghiên cứu tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh để đáp ứng và giải quyết được những yêu cầu của phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng chí Đặng Vũ Minh cho rằng: “Để bảo đảm phát triển kinh tế bền vững, có nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng có một vấn đề rất cần quan tâm là vấn đề khoa học và công nghệ phải gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng đất nước. Trong khoa học, trước hết phải quan tâm đến vấn đề giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với đất nước. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để đào tạo những cán bộ có trình độ cao trong nước và ngoài nước, ở những trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh”.

Mỗi đại biểu dù đại diện cho đảng viên mỗi địa phương, vùng miền, lĩnh vực công tác khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện ý chí và nguyện vọng chung của Đảng và dân tộc. Đó là xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Khát vọng này của dân tộc Việt Nam tiếp tục được Đại hội XI khẳng định và xây tiếp nền móng để mau trở thành hiện thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.