Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16

Nỗ lực để hiến chương ASEAN đi vào cuộc sống

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam trùng với dịp kỷ niệm 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn của Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội”

Chiều 8/4, Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì và phát biểu khai mạc.

Tham dự lễ khai mạc gồm có các vị lãnh đạo cấp cao 10 nước ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao, Kinh tế, Văn hoá & Xã hội của ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, các quan chức ASEAN, đại diện các Bộ, ngành của Việt Nam và các đoàn ngoại giao tại Hà Nội. Đây là một sự kiện quan trọng trong năm Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ Khai mạc

Lễ khai mạc được mở đầu bằng bài hát ASEAN ca với sự tham gia của hơn một trăm nghệ sĩ, diễn viên, biểu trưng cho cho 3 thế hệ trong ngôi nhà ASEAN gồm: thế hệ sáng lập và kiến tạo ASEAN, thế hệ đang thực hiện sứ mệnh cao cả hiện tại của ASEAN và thế hệ làm chủ tương lai của ASEAN. Bài hát là khúc khải hoàn ca khẳng định một ASEAN đoàn kết, hợp tác và thịnh vượng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN 2010 đã điểm lại chặng đường phát triển hơn 40 năm qua của ASEAN và khẳng định sức mạnh đoàn kết trong ASEAN là nhân tố đảm bảo mọi thành công của ASEAN. Thủ tướng nêu rõ, năm 2010 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với ASEAN với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Chúng ta lạc quan trước những dấu hiệu phục hồi của kinh tế thế giới và khu vực, nhất là sự phục hồi đáng khích lệ của các nền kinh tế ASEAN. Mục tiêu và lộ trình hướng tới Cộng đồng ASEAN đã được chúng ta thống nhất xác định, trong khi thời gian còn lại chỉ còn 5 năm. Do vậy, điều quan trọng hàng đầu hiện nay là phải cùng nhau phối hợp hành động, tiến hành các biện pháp và bước đi cụ thể để hiện thực hoá mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Chủ đề xuyên suốt của năm 2010 đã thể hiện rõ trọng tâm hợp tác và tinh thần hành động của ASEAN trong năm nay và những năm tiếp theo. Hội nghị cấp cao 16 có nhiệm vụ quan trọng là đề ra phương hướng và các biện pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến trình liên kết ASEAN và tăng cường sức mạnh của ASEAN trong việc xử lý có hiệu quả các vấn đề đặt ra ở khu vực cũng như những thách thức toàn cầu.

Các vị lãnh đạo cấp cao ASEAN

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị, ASEAN cần tập trung xem xét một số vấn đề như: nỗ lực nhiều hơn để hiến chương ASEAN thực sự đi vào cuộc sống, ASEAN nên hành động và thực hiện theo cả 3 hướng: tăng cường liên kết kinh tế ASEAN để tìm ra mô hình phát triển bền vững, phù hợp, tăng cường hợp tác kinh tế tài chính Đông Á trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm; tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, qua đó thúc đẩy các giải pháp toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định: “Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam trùng với dịp kỷ niệm 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn của Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội. Nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của ASEAN, Việt Nam luôn xác định là một bộ phận không tách rời của đại gia đình ASEAN và luôn chủ trương tham gia hợp tác ASEAN với phương châm tích cực, chủ động và có trách nhiệm, góp phần xây dựng một ASEAN ngày càng lớn mạnh. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch 2010, chúng tôi sẽ nỗ lực phối hợp với các nước thành viên đạt được những kết quả cụ thể trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN cũng như xử lý thỏa đáng những vấn đề mới nảy sinh. Cũng trong năm 2010, Quốc hội Việt Nam cũng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 31 (AIPA-31). Đây thực sự là trách nhiệm và cơ hội lớn cho Việt Nam để cùng các nước thành viên ASEAN tăng cường hơn nữa quan hệ giữa kênh lập pháp AIPA và kênh hành pháp ASEAN, từ đó phát huy vai trò và sự đóng góp quan trọng của Quốc hội các nước thành viên và AIPA vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”. 

Tiếp đó, trưởng đoàn các nước ASEAN đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm và thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc của nước chủ nhà Việt Nam. 

Ngay sau phiên khai mạc, các vị lãnh đạo cấp cao ASEAN đã họp phiên toàn thể. Điểm mới của phiên họp toàn thể năm nay là sự hiện diện của các bộ trưởng, các quan chức đại diện cho cộng đồng chính trị- an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa- xã hội của ASEAN nhằm thảo luận các phương hướng để đẩy nhanh việc thực hiện lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN, qua đó khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Hiệp hội ASEAN hoàn tất tiến trình xây dựng cộng đồng vào năm 2015 như kế hoạch.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 dự kiến sẽ kết thúc vào trưa 9/4 với việc thông qua 2 Tuyên bố quan trọng là: Tuyên bố về Phục hồi và phát triển bền vững, Tuyên bố về hợp tác Ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là cơ sở để tăng cường hơn nữa hợp tác trong ASEAN để ứng phó với các thách thức đang nổi lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.