NATO nói F-16 không giúp Ukraine thay đổi diễn biến trên chiến trường
VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 5/4 nói rằng, dù F-16 sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine nhưng loại máy bay chiến đấu này sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Bild của Đức, ông Stoltenberg đã đưa ra những đánh giá về việc các đồng minh NATO cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 và đào tạo phi công Ukraine lái tiêm kích.
Ngay sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022, giới chức Ukraine đã kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Đây được coi là một trong những chiến đấu cơ hàng đầu thế giới.
Mỹ ban đầu từ chối cung cấp cho Ukraine, song vào năm ngoái đã cho phép đồng minh chuyển F-16 cho Kiev, dù thời điểm chuyển giao loại máy bay này vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Trong khi một số quan chức Ukraine coi F-16 là vũ khí tiềm năng có thể thay đổi diễn biến trên chiến trường, người đứng đầu NATO cho rằng chỉ riêng máy bay chiến đấu này sẽ không thể giúp Kiev xoay chuyển tình hình.
“Một hệ thống duy nhất không thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Đây không phải là ‘viên đạn bạc’ có thể thay đổi cục diện xung đột”, ông cho hay.
Mặc dù F-16 có thể không mang lại giải pháp mang tính quyết định cho khả năng phòng thủ của Ukraine, nhưng ông Stoltenberg cho biết các máy bay chiến đấu này vẫn cũng đóng vai trò quan trọng đối với quân đội Kiev.
“F-16 sẽ tăng cường hơn nữa khả năng của Ukraine trong việc đẩy lùi lực lượng Nga”, ông nói.
Bình luận của ông Stoltenberg được đưa ra sau khi một sĩ quan cấp cao trong quân đội Ukraine nói rằng việc F-16 chuyển giao muộn có thể khiến các máy bay này “không còn phù hợp” với lực lượng Kiev.
“Chúng tôi thường không nhận được hệ thống vũ khí vào thời điểm chúng tôi cần. Mọi loại vũ khí đều có thời điểm thích hợp riêng. F-16 là vũ khí cần thiết vào năm 2023 nhưng chúng sẽ không phù hợp cho năm 2024”, sĩ quan Ukraine giải thích.
Theo Politico, để chuẩn bị cho sự xuất hiện của F-16 trên chiến trường, Nga đã tìm nơi lắp đặt hệ thống radar và hệ thống phòng không tiên tiến tại Bán đảo Crimea để nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu.
Trong khi đó, Oleksiy Goncharenko, thành viên quốc hội Ukraine, cho rằng Kiev vẫn sẽ đạt được lợi ích từ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư này.
“F-16 sẽ hỗ trợ năng lực phòng không của chúng tôi. Chúng sẽ giúp đẩy máy bay Nga xa ra khu vực tiền tuyến hơn, đặc biệt trong bối cảnh Moscow đang triển khai rộng rãi các loại bom dẫn đường trên khắp tiền tuyến”, ông Goncharenko nói.