Ông Lê Vinh Danh bị cách chức hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thi hành quyết định kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng bằng hình thức cách chức.

Chiều 23/10, tại TPHCM, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của trường Đại học Tôn Đức Thắng, trong đó có quyết định kỷ luật đối với Hiệu trưởng Lê Vinh Danh. 

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thi hành quyết định kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng bằng hình thức cách chức. Ông Danh bị kết luận đã vi phạm Khoản 1, khoản 4, điều 12 Nghị định 27 ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thi hành kỷ luật đối với ông Võ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng giai đoạn 2014-2019 bằng hình thức khiển trách; phê bình nghiêm khắc 2 Phó hiệu trưởng giai đoạn 2014-2019 đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Trọng Đạo.      

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao nhiệm vụ điều hành trường Đại học Tôn Đức Thắng cho ông Trần Trọng Đạo cho đến khi có hiệu trưởng mới.

Hiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang phối hợp với Bộ Giáo dục- Đào tạo, chỉ đạo trường Đại học Tôn Đức Thắng khẩn trương thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng bước đầu khai nhận hành vi phạm pháp
Giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng bước đầu khai nhận hành vi phạm pháp

VOV.VN - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra, ông Phạm Đình Quý (giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng) bước đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng bước đầu khai nhận hành vi phạm pháp

Giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng bước đầu khai nhận hành vi phạm pháp

VOV.VN - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra, ông Phạm Đình Quý (giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng) bước đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Khởi tố bị can giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng Phạm Đình Quý
Khởi tố bị can giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng Phạm Đình Quý

VOV.VN - Công an Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can Phạm Đình Quý, giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM vì hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín người khác.

Khởi tố bị can giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng Phạm Đình Quý

Khởi tố bị can giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng Phạm Đình Quý

VOV.VN - Công an Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can Phạm Đình Quý, giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM vì hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín người khác.

Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị khởi tố tội "Vu khống", luật sư nói gì?
Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị khởi tố tội "Vu khống", luật sư nói gì?

VOV.VN - Luật sư cho rằng, Tiến sĩ Phạm Đình Quý bị khởi tố về tội "Vu khống" nhưng việc này chưa khẳng định bị can có tội hay không.

Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị khởi tố tội "Vu khống", luật sư nói gì?

Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị khởi tố tội "Vu khống", luật sư nói gì?

VOV.VN - Luật sư cho rằng, Tiến sĩ Phạm Đình Quý bị khởi tố về tội "Vu khống" nhưng việc này chưa khẳng định bị can có tội hay không.