Ông Nguyễn Thế Thảo tái đắc cử Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Thành phố phấn đấu đến năm 2015 GDP bình quân đầu người/năm từ 4.100 - 4.300USD
Ngày 20/6, kỳ họp thứ nhất, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XIV, nhiệm kỳ 2011- 2016 đã bầu các chức danh chủ chốt Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND Thành phố.
Trong sáng nay, HĐND thành phố đã bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và UBND Thành phố. Kết quả bà Ngô Thị Doãn Thanh tiếp tục được các đại biểu bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Chủ tịch HĐND là ông Lê Văn Hoạt.
Chiều nay (20/6), Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Kết quả, ông Nguyễn Thế Thảo đã tái đắc cử Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 93,68% phiếu bầu.
![]() |
Cũng trong chiều nay, các đại biểu HĐND thành phố cũng đã bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và uỷ viên UBND Thành phố. 6 Phó Chủ tịch UBND Thành phố trúng cử nhiệm kỳ này với sự tín nhiệm cao của HĐND là các ông (bà): Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Huy Tưởng, Trần Xuân Việt.
HĐND Thành phố cũng đã lần lượt bầu Trưởng, Phó ban và các thành viên Ban Kinh tế ngân sách, Ban Pháp chế và Ban Văn hoá - Xã hội thuộc HĐND Thành phố, bầu thư ký các kỳ họp HĐND; bầu Hội thẩm nhân dân Toà án Nhân dân Thành phố.
Tại lễ ra mắt của Ban lãnh đạo HĐND và UBND nhiệm kỳ mới, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đã cảm ơn Thành uỷ, HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố đã tín nhiệm giới thiệu và bầu các Ban lãnh đạo UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Ông Nguyễn Thế Thảo nêu rõ trong nhiệm kỳ này, tập thể UBND Thành phố Hà Nội sẽ quyết tâm đưa kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng bình quân trên 12% năm; Phấn đấu đến năm 2015 GDP bình quân đầu người/năm từ 4.100 - 4.300 USD; Đẩy mạnh đầu tư xây dựng theo quy hoạch, chú trọng xây dựng các khu nhà cho người thu nhập thấp.
Về xây dựng quản lý đô thị, ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: “Thành phố sẽ đặc biệt tăng cường đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị như giao thông vận tải, cấp thoát nước, điện lực, bưu chính viễn thống, nghĩa trang, hồ nước, công viên cây xanh, xử lý ô nhiễm môi trường. Coi đây là là khâu đột phá nhằm tháo gỡ rào cản để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội. Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông chính; đầu tư hệ thống giao thông tĩnh, bãi đỗ xe ngầm và cao tầng… Mục tiêu tăng tỷ lệ đất dành cho giao thông thêm từ 0,3-0,5%/năm để đến năm 2015 tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt từ 8-9%/năm. Để làm được việc này, Hà Nội sẽ xây dựng các cơ chế đặc thù, đa dạng hoá các hình thức đầu tư, huy động vốn từ nhiều nguồn”.
Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị sẽ được tăng cường. Ở địa phương đơn vị nào xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đô thị thì Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và giám đốc sở chức năng phải chịu trách nhiệm.
Về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 thu nhập của nông dân đạt 25 triệu người/năm. Tập trung vào Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp và các quy hoạch chuyên ngành; Giải quyết tốt các vấn đề đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân…
Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền, người đứng đầu UBND Thành phố cho biết, nhiệm kỳ này, UBND Thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra công vụ đột xuất. Có biện pháp kịp thời đánh giá cán bộ chủ chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý.
UBND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2011./.
