Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phải gắn hoạt động phong trào của quần chung với việc tăng năng suất chất lượng hiệu quả lao động

Sáng 20/9, làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Tổng liên đoàn phải xem xét, lường trước những khó khăn khi hội nhập. Trong đó, cần phối hợp tổ chức phong trào của quần chúng nói chung và công đoàn trong khối gắn với hội nhập quốc tế và tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: 9 tháng qua, Tổng Liên đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; ký kết chương trình phối hợp với Tòa án Nhân dân Tối cao, tổ chức tập huấn cho các cấp công đoàn về việc Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự; xây dựng đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp... Đặc biệt, tham gia cùng Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp bàn và thống nhất chọn phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu tăng 7,3%.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đứng trước sức ép của các Hiệp định Thương mại Tự do mới, nhất là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tổng liên đoàn cần nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, thực sự đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân.

Đánh giá cao đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” sẽ được thực hiện trong 10 năm từ 2016- 2025, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, lường trước những khó khăn khi hội nhập đối với công đoàn để thích ứng và khắc phục.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Từ công tác truyền thông, giáo dục, đến phong trào hành động, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền lợi ích của công đoàn viên, thực hiện giám sát, phản biện và công tác xây dựng tổ chức của công đoàn các cấp; chính sách cán bộ. Đặc biệt phối hợp tổ chức phong trào của quần chúng nói chung và trong khối công đoàn gắn với hội nhập quốc tế, gắn với năng suất chất lượng hiệu quả giai đoạn sắp tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thị sát hầm mỏ Hà Lầm
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thị sát hầm mỏ Hà Lầm

VOV.VN - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn ân cần hỏi thăm công việc của công nhân khai thác, đồng thời đề nghị chăm lo hơn nữa đời sống của lao động ngành than.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thị sát hầm mỏ Hà Lầm

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thị sát hầm mỏ Hà Lầm

VOV.VN - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn ân cần hỏi thăm công việc của công nhân khai thác, đồng thời đề nghị chăm lo hơn nữa đời sống của lao động ngành than.

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ông Bùi Văn Cường giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường hứa sẽ đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân và người lao động cả nước.

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường hứa sẽ đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân và người lao động cả nước.