Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ CHDCND Triều Tiên

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên sẽ có những hợp tác nhiều hơn nữa...

Chiều 3/3, tại Trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thân mật Ngài Kim Chang Il, Đại sứ nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Đại sứ CHDCND Triều Tiên

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước cũng như của cá nhân Ngài Đại sứ Kim Chang Il. Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn được học hỏi kinh nghiệm hoạt động của Mặt trận nhân dân Triều Tiên nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Mặt trận hai nước cũng như trên nhiều lĩnh vực khác.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, với mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, thời gian tới Việt Nam và CHDCND Triều Tiên sẽ có những hợp tác nhiều hơn nữa nhằm thúc đẩy kinh tế giữa hai nước, góp phần vào việc tăng cường hữu nghị, hòa bình tại châu Á và trên thế giới. 

Ngài Đại sứ CHDCND Triều Tiên cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp Đoàn, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối, vun đắp cho tình hữu nghị hai nước ngày càng phát triển./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Triều Tiên
Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Triều Tiên

Việt Nam mong mong muốn cùng với Triều Tiên tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá…

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Triều Tiên

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Triều Tiên

Việt Nam mong mong muốn cùng với Triều Tiên tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá…

Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Việt Nam mong muốn các bên liên quan bình tĩnh, không có những hành động làm gia tăng căng thẳng.

Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Việt Nam mong muốn các bên liên quan bình tĩnh, không có những hành động làm gia tăng căng thẳng.

Quan điểm của Việt Nam về vụ phóng của Triều Tiên
Quan điểm của Việt Nam về vụ phóng của Triều Tiên

(VOV) - Việt Nam lấy làm tiếc về vụ phóng ngày 12/12/2012 của Triều Tiên và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Quan điểm của Việt Nam về vụ phóng của Triều Tiên

Quan điểm của Việt Nam về vụ phóng của Triều Tiên

(VOV) - Việt Nam lấy làm tiếc về vụ phóng ngày 12/12/2012 của Triều Tiên và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Triều Tiên
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Triều Tiên

VOV.VN -Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Triều Tiên

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Triều Tiên

VOV.VN -Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên.

Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam -Triều Tiên
Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam -Triều Tiên

(VOV) - Đồng chí Hà Thị Khiết đã có buổi tiếp đoàn Ủy ban Trung ương đồng minh những người lao động nông nghiệp Triều Tiên.

Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam -Triều Tiên

Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam -Triều Tiên

(VOV) - Đồng chí Hà Thị Khiết đã có buổi tiếp đoàn Ủy ban Trung ương đồng minh những người lao động nông nghiệp Triều Tiên.