Tiền Giang thành lập thêm bệnh viện điều trị Covid-19 có quy mô lớn nhất khu vực

VOV.VN - Để phục vụ nhu cầu điều trị cách ly bệnh nhân Covid-19, tỉnh Tiền Giang đã thành lập thêm bệnh viện dã chiến số 7. Đây là bệnh viện dã chiến có số giường bệnh lớn nhất khu vực ĐBSCL tới thời điểm này.

Bệnh viện dã chiến số 07 được thành lập trên cơ sở trưng dụng cơ sở vật chất của trường Đại học Tiền Giang (tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang), trực thuộc Sở Y tế Tiền Giang.

Bệnh viện dã chiến số 07 có quy mô 3.000 giường bệnh với 3 Khoa, 2 phòng chức năng, biên chế được huy động từ  Sở y tế, Bộ chỉ huy quân sự và công an tỉnh để đảm bảo công tác chuyên môn điều trị, hậu cần và  giữ gìn an ninh trật tự.

Bệnh viện có nhiệm vụ  khám, tiếp nhận, theo dõi sức khỏe cho những trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, phát hiện kịp thời các ca có triệu chứng để cách ly điều trị riêng; thu dung, điều trị các bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành các công tác chuẩn bị, bệnh viện dã chiến số 07 đưa vào hoạt động trong tuần này.

Như vậy đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 7 bệnh viện dã chiến, 1 Trung tâm hồi sức đang điều trị cách ly cho hơn 3.500 bệnh nhân Covid-19, có hơn 1.700 ca đã được điều trị khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương bắt đầu hoạt động
Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương bắt đầu hoạt động

VOV.VN - Hôm nay (12/8), Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương chính thức đi vào hoạt động với sự hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương bắt đầu hoạt động

Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương bắt đầu hoạt động

VOV.VN - Hôm nay (12/8), Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương chính thức đi vào hoạt động với sự hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

TP.HCM lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận quy mô 350 giường
TP.HCM lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận quy mô 350 giường

VOV.VN - Sáng 12/8, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận, TP.HCM với quy mô 350 giường được khánh thành và đưa vào hoạt động.

TP.HCM lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận quy mô 350 giường

TP.HCM lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận quy mô 350 giường

VOV.VN - Sáng 12/8, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận, TP.HCM với quy mô 350 giường được khánh thành và đưa vào hoạt động.

Lào Cai thành lập 2 bệnh viện dã chiến dự phòng tình huống khẩn cấp
Lào Cai thành lập 2 bệnh viện dã chiến dự phòng tình huống khẩn cấp

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch thành lập 2 bệnh viện dã chiến để dự phòng cho tình huống khẩn cấp.

Lào Cai thành lập 2 bệnh viện dã chiến dự phòng tình huống khẩn cấp

Lào Cai thành lập 2 bệnh viện dã chiến dự phòng tình huống khẩn cấp

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch thành lập 2 bệnh viện dã chiến để dự phòng cho tình huống khẩn cấp.