Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Quốc hội khóa XV tiếp tục tín nhiệm bầu ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều nay (26/7), Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy ông Phạm Minh Chính – Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ cũng được thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới tuyên thệ trước Quốc hội.

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958. Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Phạm Minh Chính từng kinh qua các chức vụ: Thủ tướng Chính phủ (từ tháng 4/2021), Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần thứ hai tuyên thệ nhậm chức
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần thứ hai tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sau khi được Quốc hội khoá XV tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới, ông Vương Đình Huệ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần thứ hai tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần thứ hai tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sau khi được Quốc hội khoá XV tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới, ông Vương Đình Huệ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp.