Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (5/11), Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra việc quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn. 

Đoàn công tác đã công bố Quyết định số 134 ngày 23/6/2021 của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đề cương và kế hoạch kiểm tra, Đoàn kiểm tra bám sát kế hoạch của Bộ Chính trị đã ban hành, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, Đoàn sẽ làm việc với một số cấp ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng như Đảng ủy Văn phòng Thành ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Đảng ủy Ban Quản lý Khu Công nghệ cao - Các Khu Công nghiệp Đà Nẵng và Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp về công tác nội dung, văn kiện, nhân sự. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, xác định mục tiêu đến 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến 2045. Đồng thời, xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Sau Đại hội, dư luận nhân dân phấn khởi nhưng điều quan trọng là phải biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần chỉ đạo, ngay sau Đại hội, tất cả tổ chức Đảng phải phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả của Đại hội. Đồng thời, nghiên cứu quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội, khẩn trương xây dựng chương trình hành động, phát động tinh thần thi đua yêu nước với tinh thần đổi mới sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, trong năm nay, Bộ Chính trị đã lựa chọn tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 10 đơn vị trong toàn quốc. Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có), những khó khăn vướng mắc của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết của Đảng.

"Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 1 về việc nghiên cứu học tập, quán triệt và tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, đề nghị các đồng chí bám sát nghị quyết của Đại hội, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Đề cương gợi ý của Đoàn Kiểm tra để chúng ta báo cáo với Đoàn Kiểm tra. Tôi xin lưu ý đây là kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Mục đích là góp phần thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Đại hội, khắc phục tình trạng Nghị quyết đúng nhưng mà thực hiện Nghị quyết không đúng, không nghiêm, không hiệu quả hoặc là chậm triển khai thực hiện", ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực
Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực

VOV.VN - Sáng nay (21/10) tại Hà Nội, diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỉ luật Đảng giữa 2 cơ quan Ban Nội chính Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực

VOV.VN - Sáng nay (21/10) tại Hà Nội, diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỉ luật Đảng giữa 2 cơ quan Ban Nội chính Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc: “So với nước giàu mới thấy ta quá lãng phí”
Ông Phan Đình Trạc: “So với nước giàu mới thấy ta quá lãng phí”

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng tình trạng lãng phí hiện nay rất lớn, thậm chí nhiều đánh giá cho thấy còn lớn hơn thất thoát và tham nhũng.

Ông Phan Đình Trạc: “So với nước giàu mới thấy ta quá lãng phí”

Ông Phan Đình Trạc: “So với nước giàu mới thấy ta quá lãng phí”

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng tình trạng lãng phí hiện nay rất lớn, thậm chí nhiều đánh giá cho thấy còn lớn hơn thất thoát và tham nhũng.