Ông Phan Đình Trạc: Ngành Nội chính phải "đúng vai, thuộc bài"

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu, ngành Nội chính Đảng phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của mình, như Tổng Bí thư thường nhắc là phải “đúng vai, thuộc bài”.

Sáng 4/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Vụ Nghiên cứu tổng hợp chủ trì, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy phải xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa vào Chương trình công tác năm 2023 để thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nhất là về kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa và việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; về phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh, trật tự; về tham mưu phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Yêu cầu của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng nêu rõ, toàn ngành phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của mình, như Tổng Bí thư thường nhắc là “đúng vai, thuộc bài”.

Đúng vai là phải thực hiện đúng chức năng của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp ở Trung ương và địa phương.

“Thuộc bài là phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trước hết là về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; nắm vững và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, không làm thay việc của cơ quan khác, đặc biệt là có kỹ năng và phương pháp công tác tốt”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Ban Nội chính Trung ương, ngành Nội chính Đảng phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ, thường trực cấp ủy; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu trên các lĩnh vực. Đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan nội chính; yêu cầu khiêm tốn, cầu thị, liêm chính, bản lĩnh, công tâm, thường xuyên học hỏi nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Tránh tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây, cho mình là giỏi, cho mình là hơn người thì không được”, ông Phan Đình Trạc nêu rõ.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2022, ngành Nội chính Đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quy định quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trong năm, các bộ, ngành đã chuyển 498 vụ việc; địa phương chuyển 181 vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định, tăng 2 lần so với năm 2021.

Bên cạnh đó, công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện trong năm 2022 đã thu hồi được 27.400 tỷ đồng, tăng 18.000 tỷ đồng so với năm 2021.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, trong năm đã kết thúc 32 vụ án, vụ việc, hoàn thành xét xử sơ thẩm 14 vụ án; Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 223 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Trong năm 2022, các Ban Nội chính địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xử lý gần 300 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương; tham mưu tổ chức gần 900 cuộc tiếp, đối thoại với công dân; chủ trì, tham gia gần 3000 cuộc tiếp công dân, trong đó có 759 đoàn khiếu kiện đông người...

Sau gần 10 năm tái lập và hoạt động, vị thế, vai trò của ngành Nội chính Đảng ngày càng khẳng định và nâng cao. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ toàn ngành thường xuyên được kiện toàn, củng cố; quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả. Năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, bản lĩnh nghề nghiệp, độ tin cậy chính trị của đội ngũ cán bộ ngành Nội chính của Đảng ngày càng nâng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng: Tập trung xử lý dứt điểm vụ án Việt Á, FLC, Vạn Thịnh Phát
Ông Võ Văn Thưởng: Tập trung xử lý dứt điểm vụ án Việt Á, FLC, Vạn Thịnh Phát

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành Nội chính tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan công ty Việt Á, Cục lãnh sự- Bộ Ngoại giao, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát...

Ông Võ Văn Thưởng: Tập trung xử lý dứt điểm vụ án Việt Á, FLC, Vạn Thịnh Phát

Ông Võ Văn Thưởng: Tập trung xử lý dứt điểm vụ án Việt Á, FLC, Vạn Thịnh Phát

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành Nội chính tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan công ty Việt Á, Cục lãnh sự- Bộ Ngoại giao, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát...

"Khẩn trương phân loại xử lý các đối tượng trong vụ án Việt Á”
"Khẩn trương phân loại xử lý các đối tượng trong vụ án Việt Á”

VOV.VN - Về nhiệm vụ trước mắt, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo: “Khẩn trương tiếp thu, ban hành chủ trương phân loại xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án công ty Việt Á”.

"Khẩn trương phân loại xử lý các đối tượng trong vụ án Việt Á”

"Khẩn trương phân loại xử lý các đối tượng trong vụ án Việt Á”

VOV.VN - Về nhiệm vụ trước mắt, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo: “Khẩn trương tiếp thu, ban hành chủ trương phân loại xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án công ty Việt Á”.

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực
Tiếp tục nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Trong năm 2023, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng "Đề án nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực".

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Trong năm 2023, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng "Đề án nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực".