Ông Tập Cận Bình chia buồn về sự ra đi của Chủ tịch Trần Đại Quang

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh: Đồng chí Trần Đại Quang là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã gửi điện chia buồn sâu sắc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Điện chia buồn nhấn mạnh: Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, đồng chí Trần Đại Quang là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển và đổi mới của Việt Nam. Đồng chí Trần Đại Quang là người đồng chí, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc, đồng chí có nhiều vun đắp trong việc kế thừa và phát triển tình hữu nghị Việt – Trung, tích cực thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành động lực, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần
Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

VOV.VN- Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

VOV.VN- Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua ống kính phóng viên VOV.VN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua ống kính phóng viên VOV.VN

VOV.VN - Trên cương vị của mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã rất nhiều lần chủ trì lễ đón các nguyên thủ quốc gia thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua ống kính phóng viên VOV.VN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua ống kính phóng viên VOV.VN

VOV.VN - Trên cương vị của mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã rất nhiều lần chủ trì lễ đón các nguyên thủ quốc gia thăm chính thức Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn vì sự ra đi Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn vì sự ra đi Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn với nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn vì sự ra đi Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn vì sự ra đi Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn với nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đại Hội đồng Liên hiệp quốc mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Đại Hội đồng Liên hiệp quốc mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chiều 21/9 (giờ New York), Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã dành 1 phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đại Hội đồng Liên hiệp quốc mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đại Hội đồng Liên hiệp quốc mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chiều 21/9 (giờ New York), Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã dành 1 phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nhật Bản chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần
Nhật Bản chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

VOV.VN - Thủ tướng Sinzo Abe và Ngoại trưởng Kono Taro của Nhật Bản vừa gửi lời chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Nhật Bản chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Nhật Bản chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

VOV.VN - Thủ tướng Sinzo Abe và Ngoại trưởng Kono Taro của Nhật Bản vừa gửi lời chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.