Ông Trần Đức Lương, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được trao tặng Huy hiệu Đảng

VOV.VN -Tại buổi lễ ,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng trao Huy hiệu Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Sáng nay (8/1), tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng ông Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Phó Chủ tịch nước: Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên Văn phòng Chủ tịch nước. 

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng trao Huy hiệu Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng trao Huy hiệu Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng trao Huy hiệu Đảng tặng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phát biểu tại buổi lễ,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết, việc trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng đối với những thành tích và công lao cống hiến trong quá trình hoạt động cách mạng của hai đồng chí. Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của hai đồng chí là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu tại buổi lễ

Điểm lại quá trình công tác và cống hiến của nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ, sinh trưởng trên quê hương Quảng Ngãi giàu truyền thống cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, không ngại hy sinh gian khổ, tận tụy, nhiệt huyết với công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Dù ở cương vị công tác nào, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với những đóng góp to lớn cho đất nước, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát biểu tại buổi lễ.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ năm 1974, năm 1979 bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, bà được Đảng, Nhà nước tín nhiệm giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Dù ở cương vị công tác nào, bà cũng luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phó Chủ tịch nước đã có nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ cảm kích được trao tặng phần thưởng cao quý nhân dịp đầu năm mới, coi đây là niềm vinh dự đặc biệt đối với cá nhân và gia đình. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, đã luôn tạo điều kiện để đồng chí cống hiến cho Đảng, cho đất nước; cảm ơn các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước về sự cộng tác, lòng nhiệt thành và tâm huyết trong công tác.

Bày tỏ niềm tự hào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được Đảng sớm bồi dưỡng, rèn luyện và giao trọng trách, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cách mạng, giàu truyền thống, được Bác Hồ đích thân sáng lập, rèn luyện và đã lập chiến công sáng chói, lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước ta từ một nước nô lệ trở thành một nước độc lập tự chủ, từ chỗ nghèo nàn lạc hậu vươn lên phát triển rực rỡ như ngày nay.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa  tặng hoa Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng hoa Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực của đất nước trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới, xứng đáng với truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 458 đảng viên tiêu biểu
Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 458 đảng viên tiêu biểu

VOV.VN -Trong số này, có 4 đảng viên cao niên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 người được tặng, truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng,...

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 458 đảng viên tiêu biểu

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 458 đảng viên tiêu biểu

VOV.VN -Trong số này, có 4 đảng viên cao niên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 người được tặng, truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng,...

Chủ tịch QH dự Lễ trao Huy hiệu 60 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng
Chủ tịch QH dự Lễ trao Huy hiệu 60 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Các đồng chí được trao tặng Huy hiệu đã trải qua nhiều môi trường công tác, được giao các trọng trách quan trọng khác tại các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch QH dự Lễ trao Huy hiệu 60 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch QH dự Lễ trao Huy hiệu 60 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Các đồng chí được trao tặng Huy hiệu đã trải qua nhiều môi trường công tác, được giao các trọng trách quan trọng khác tại các cơ quan của Quốc hội.

Trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Lê Xuân Tùng
Trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Lê Xuân Tùng

VOV.VN -Tại buổi lể, ông Lê Xuân Tùng khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện để xứng đáng với phần thưởng cao quý, sự tin cậy của Đảng.

Trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Lê Xuân Tùng

Trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Lê Xuân Tùng

VOV.VN -Tại buổi lể, ông Lê Xuân Tùng khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện để xứng đáng với phần thưởng cao quý, sự tin cậy của Đảng.