Bắt giám đốc kho bạc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Một giám đốc kho bạc Nhà nước huyện ở Hà Giang đưa ra thông tin gian dối về khai thác mỏ đá, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Phạm Thị Long với số tiền trên 2,3 tỉ đồng.

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Cao Mạnh Thắng (SN 1973, trú tại phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), là Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng đã xác định: Khoảng tháng 6/2021, Cao Mạnh Thắng - là Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê có mối quan hệ quen biết với bà Phạm Thị Long (trú tại tổ 15, Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Ông Thắng đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc khai thác mỏ đá tại thôn Nà Viền (xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang), nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Long với số tiền trên 2,3 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêu trò lừa đảo quý ông "ham của lạ" với dịch vụ mại dâm online
Chiêu trò lừa đảo quý ông "ham của lạ" với dịch vụ mại dâm online

VOV.VN - Sáng nay (9/12), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “làm nhiệm vụ tình một đêm” với cách tiếp cận mới, nhắm tới những người đàn ông “ham của lạ”.

Chiêu trò lừa đảo quý ông "ham của lạ" với dịch vụ mại dâm online

Chiêu trò lừa đảo quý ông "ham của lạ" với dịch vụ mại dâm online

VOV.VN - Sáng nay (9/12), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “làm nhiệm vụ tình một đêm” với cách tiếp cận mới, nhắm tới những người đàn ông “ham của lạ”.

Những phiền hà với cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu lừa đảo
Những phiền hà với cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu lừa đảo

VOV.VN - Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Những phiền hà với cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu lừa đảo

Những phiền hà với cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu lừa đảo

VOV.VN - Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Bảo vệ của quỹ tín dụng xã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng
Bảo vệ của quỹ tín dụng xã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu bài "vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra", Nguyễn Văn Hưởng đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng.

Bảo vệ của quỹ tín dụng xã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng

Bảo vệ của quỹ tín dụng xã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu bài "vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra", Nguyễn Văn Hưởng đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng.