Ông Trần Thanh Mẫn: Phải chú ý khâu phòng tham nhũng

VOV.VN - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 26/11, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 

Trước đó, Tổ giúp việc Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với một số cơ quan của tỉnh Bạc Liêu như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh... Từ kết quả làm việc, Đoàn công tác đã xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bạc Liêu trong năm 2020.

Theo báo cáo của Đoàn công tác, thời gian qua, trong công tác phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều ưu điểm, đạt nhiều kết quả. Nổi bật là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả.

Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá quyết liệt, trọng tâm là các biện pháp phòng ngừa như: Kê khai tài sản, thu nhập; ban hành và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức; công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị; cải cách thủ tục hành chính. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm...

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cùng nhân dân đã trực tiếp giám sát hoặc tham gia kiểm tra, giám sát nhiều nội dung. Theo đó, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức hơn 970 cuộc giám sát, có lồng ghép việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Từ các cuộc giám sát, ở nhiều cấp, nhiều nơi đã phát hiện, phản ánh các vi phạm, sai phạm đến cấp ủy, cơ quan chức năng để chấn chỉnh, khắc phục, uốn nắn và xử lý kịp thời...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy Bạc Liêu thời gian qua.

Để tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy Bạc Liêu cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng, nhất là phải quan tâm thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.                                

“Chúng ta tập trung chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ như Tổng Bí thư nói. Trong công cuộc phòng chống tham nhũng cần nhấn mạnh khâu "phòng". Trung ương vừa qua cũng đã hoàn thiện cơ chế và đẩy mạnh công tác "phòng", địa phương nên chú ý vấn đề này. Đặc biệt, công tác cán bộ từng bước được công khai minh bạch, dân chủ, chống chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy luân chuyển..”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong năm nay
Kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong năm nay

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 08 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc.

Kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong năm nay

Kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong năm nay

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 08 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc.

Hơn 100 cán bộ cấp chiến lược bị kỷ luật và nỗi trăn trở về đạo đức cách mạng 
Hơn 100 cán bộ cấp chiến lược bị kỷ luật và nỗi trăn trở về đạo đức cách mạng 

VOV.VN - “Chưa đầy một nhiệm kỳ, hơn 100 cán bộ cấp chiến lược bị xử lý kỷ luật. Trong tất cả những tội lỗi, khiếm khuyết thì điều căn bản nhất tôi nhìn thấy đều có sự khiếm khuyết về đạo đức”.

Hơn 100 cán bộ cấp chiến lược bị kỷ luật và nỗi trăn trở về đạo đức cách mạng 

Hơn 100 cán bộ cấp chiến lược bị kỷ luật và nỗi trăn trở về đạo đức cách mạng 

VOV.VN - “Chưa đầy một nhiệm kỳ, hơn 100 cán bộ cấp chiến lược bị xử lý kỷ luật. Trong tất cả những tội lỗi, khiếm khuyết thì điều căn bản nhất tôi nhìn thấy đều có sự khiếm khuyết về đạo đức”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP. Cần Thơ báo cáo những nội dung cơ bản của kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP. Cần Thơ báo cáo những nội dung cơ bản của kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV.