Ông Võ Văn Thưởng: Mỗi cán bộ tỉnh Kon Tum phải sửa mình, cố gắng một cách tối đa

VOV.VN - Để làm được các yêu cầu đề ra, theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, mỗi cán bộ, đảng viên của tỉnh Kon Tum phải sửa mình, phải nỗ lực, phải cố gắng một cách tối đa.

Chiều 9/2, tại thành phố Kon Tum, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về kết quả sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang tại buổi làm việc cho thấy, tổng sản phẩm xã hội bình quân giai đoạn 2020- 2022 của tỉnh Kon Tum tăng trưởng khá đạt 8,45%;  Tỉnh có 41 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng 13 xã so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người tăng từ trên 43 triệu đồng lên trên 52 triệu đồng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát trên 1.500 tổ chức đảng và hơn 2.000 đảng viên. Thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 373 đảng viên.

Hạn chế hiện nay của tỉnh Kon Tum là kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, kết cấu hạ tầng còn yếu kém chưa đồng bộ; công tác theo dõi, phản bác các thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội chưa thật linh hoạt, kịp thời; công tác vận động quần chúng có nơi hiệu quả chưa cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, xuất phát điểm của Kon Tum rất thấp, nhưng với nỗ lực của Đảng và nhân dân đã đạt được những kết quả rất quan trọng; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật; có tiến bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy, coi trọng tất cả các khâu trong công tác cán bộ; đầu tư nhiều cho chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên; các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh đạt và vượt; tăng trưởng bình quân cao hơn cả nước; giữ vững đường biên, mốc giới, hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các tỉnh nước bạn Lào và Campuchia…

Về nhiệm vụ của tỉnh Kon Tum trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, quan trọng số một là lo cho dân, làm sao đạt được kết quả cao hơn trong giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân.

Về nhiệm vụ giữ vững quốc phòng an ninh, ông Võ Văn Thưởng cho biết, với đường biên giới gần 300km, yêu cầu đặt ra đối Kon Tum là giữ cho được đường biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cùng với đó là an ninh trong vùng đồng bào dân tộc; phải giữ rừng, giữ tài nguyên, giữ khoáng sản đảm bảo phát triển lành mạnh, bền vững.

Để làm được 3 việc nêu trên, theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, mỗi cán bộ, đảng viên của tỉnh Kon Tum phải sửa mình, nỗ lực, cố gắng một cách tối đa; Phải coi trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị như là yếu tố tiên quyết quyết định làm cơ sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra; Đầu tư tốt cho công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng phát triển, khát vọng vươn lên dám nghĩ, dám làm; cải cách hành chính.

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn công việc và cách lãnh đạo cho một nhiệm kỳ và tầm nhìn dài hạn. Về phát triển kinh tế xã hội, tỉnh cần bám sát nội dung các Nghị quyết của Trung ương để triển khai thực hiện hiệu quả, trước mắt tập trung cho công tác quy hoạch; Giữ gìn sự ổn định an ninh trật tự, làm tốt công tác đối ngoại với các tỉnh nước bạn Lào và Campuchia…

Đối với các kiến nghị về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Kon Tum, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết sẽ bàn bạc, có ý kiến với Ban cán sự Đảng Chính phủ. Đối với những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Thường trực Ban Bí thư đã giải thích ngay và hướng dẫn cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh ủy Kon Tum trao Giải Báo chí xây dựng Đảng lần thứ II năm 2022
Tỉnh ủy Kon Tum trao Giải Báo chí xây dựng Đảng lần thứ II năm 2022

VOV.VN - Sáng nay (23/11), tại thành phố Kon Tum, Tỉnh uỷ Kon Tum tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2022.

Tỉnh ủy Kon Tum trao Giải Báo chí xây dựng Đảng lần thứ II năm 2022

Tỉnh ủy Kon Tum trao Giải Báo chí xây dựng Đảng lần thứ II năm 2022

VOV.VN - Sáng nay (23/11), tại thành phố Kon Tum, Tỉnh uỷ Kon Tum tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2022.

Nhiều vấn đề nóng tại Kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum
Nhiều vấn đề nóng tại Kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII với nhiều vấn đề nóng được cử tri trong tỉnh quan tâm sẽ được các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Nhiều vấn đề nóng tại Kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum

Nhiều vấn đề nóng tại Kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII với nhiều vấn đề nóng được cử tri trong tỉnh quan tâm sẽ được các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum có 15 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum có 15 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo.