Ông Vũ Huy Hoàng bị khai trừ ra khỏi Đảng

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, ngày 6/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng -  nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Từ đầu năm 2017, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016.

Ngày 29/4/2021, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Hoàng 11 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến vụ án xảy ra tại Sabeco.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, thuộc Bộ Công thương quản lý) được giao khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (diện tích 6.080m2) dùng để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và nộp tiền thuê đất hằng năm.

Ông Vũ Huy Hoàng – cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã bỏ trốn) và thuộc cấp đã có ý kiến chỉ đạo về việc Sabeco góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng và tiền của Sabeco để thành lập liên doanh Sabeco Pearl đầu tư thực hiện dự án "Xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê" tại khu đất trên.

Chính phủ ban hành nghị quyết thoái vốn khỏi ngành nghề kinh doanh không phải chính, tuy nhiên lãnh đạo Bộ Công Thương cũng như bộ phận quản lý vốn tại Sabeco không chấp hành, sau khi giải thể Sabeco Land thì tiếp tục đề xuất và chấp thuận thành lập Sabeco Pearl để thực hiện dự án.

Các hành vi trên dẫn tới hậu quả quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng bị chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát số tiền hơn 2.700 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị tuyên phạt 11 năm tù
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị tuyên phạt 11 năm tù

VOV.VN - Tại phiên tuyên án, ông Vũ Huy Hoàng đã xin vắng mặt vì lý do sức khỏe không đảm bảo để có mặt tại tòa.

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị tuyên phạt 11 năm tù

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị tuyên phạt 11 năm tù

VOV.VN - Tại phiên tuyên án, ông Vũ Huy Hoàng đã xin vắng mặt vì lý do sức khỏe không đảm bảo để có mặt tại tòa.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được dìu vào hầu tòa vụ "đất vàng"
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được dìu vào hầu tòa vụ "đất vàng"

VOV.VN - Sáng 22/4, bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bước vào phiên tòa trong tình trạng sức khỏe kém, hiện đang mắc bệnh gout nặng.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được dìu vào hầu tòa vụ "đất vàng"

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được dìu vào hầu tòa vụ "đất vàng"

VOV.VN - Sáng 22/4, bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bước vào phiên tòa trong tình trạng sức khỏe kém, hiện đang mắc bệnh gout nặng.

Xoá tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng
Xoá tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng bằng hình thức xoá tư cách nguyên Bộ trưởng.

Xoá tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng

Xoá tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng bằng hình thức xoá tư cách nguyên Bộ trưởng.