Phải đảm bảo công tác di dân đúng tiến độ

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên yêu cầu tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác di dân, đảm bảo đời sống nhân dân nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Ngày 28/8, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu, đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng Thuỷ điện Sơn La, thăm hỏi cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Tính đến thời điểm này, tiến độ xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Tại khu vực bờ trái và lòng sông, các đơn vị tham gia thi công đã đổ bê tông cửa nhận nước của 6 tổ máy và đạt cao độ trung bình 175m. Khu vực nhà máy, hoàn thành đổ bê tông và lắp đặt thiết bị khuỷu hút tổ máy số 1 đến số 5 đạt cao độ 93m.Tại đập tràn và dốc nước đã hoàn thành công tác đổ bê tông và cơ bản lắp đặt xong thiết bị xả sâu đủ điều kiện cho tích nước hồ chứa. Với tiến độ này, sẽ đảm bảo kế hoạch phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2010 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2012.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đề nghị, Ban quản lý dự án nhà máy, tổng thầu, các đơn vị thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ để công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Về tiến độ di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, theo báo cáo đến nay, toàn tỉnh đã di chuyển hơn 10.300 hộ trong tổng số trên 13.000 hộ dân tái định cư đến nơi ở mới an toàn. Tỉnh Sơn La đang cố gắng hoàn thành công tác di dân trong quý 1 năm 2010, tạo điều kiện cho bà con đến nơi ở mới ổn định đời sống và sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung đầu tư phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 13 đến 13,5% trong năm nay. Một nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh cần đặc biệt quan tâm là đảm bảo công tác di dân đúng tiến độ; nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất cho bà con vùng tái định cư; đời sống nhân dân nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.