Phải đảm bảo đời sống cho người dân và vụ đông xuân thắng lợi
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi giao ban trực tuyến chiều 6/1 về việc khắc phục hậu quả đợt mưa lũ ở miền Trung những ngày qua.
Tham dự Giao ban trực tuyến có lãnh đạo 7 tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Phú Yên và đại diện một số Bộ, ngành liên quan.
Từ 29/12-4/1/2009, đã xảy ra mưa lớn từ 100-200 mm, tập trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa gây ra đợt ngập lụt bất thường nhất trong vòng 40 năm qua, gây thiệt hại năng nề về dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Mưa lũ đã làm 7 người chết, mất tích 3 người; gây ngập, hư hại trên 5.000 nhà cửa, cuốn trôi 10.250 con gia súc, gia cầm… Thiệt hại về nông nghiệp rất lớn: mất trắng gần 43.000 ha lúa đông xuân vừa xuống giống, hư hỏng 15.400 ha hoa màu, 2.600 tấn lúa giống. Thông tin từ các tỉnh cho thấy, diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng thực tế còn cao hơn nhiều.
Tại Phú Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Lộc cho biết, toàn bộ các cánh đồng ở Phú Yên vẫn đang bị ngập 18.000/25.000 ha, trong đó có gần 9.000 ha phải gieo sạ lại hoàn toàn, nhiều vùng có thể phải mất thêm 1 tuần mới có thể thoát hết nước…
Còn ở Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện cho biết, diện tích bị ngập trong tỉnh là 26.000/47.000 ha, diện tích gieo sạ lại 15.500 ha. Dự kiến có thể diện tích nước ở vùng hạ lưu sông Kôn tiếp tục ngập từ 20-30 ngày nên phải gieo mạ để chuẩn bị cấy lại, cân đối nhu cầu giống lúa lên đến 1.800 tấn nhưng tỉnh mới chuyển đến người dân gần 800 tấn giống. Bình Định kiến nghị cấp 1.000 tấn gạo cho những hộ dân có khả năng bị ngập lâu trong những ngày giáp Tết.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết lượng mưa cao nhất của tỉnh này đã lên đến 600 mm, còn lại phổ biến từ 200-400 mm gây ngập úng trên 30.000 ha trong đó có 5.000 ha mất trắng. Để đảm bảo kịp thời vụ, Quảng Nam sẽ tập trung vào những giống lúa ngắn ngày.
Trong số những địa phương bị ngập úng diện rộng là Thừa Thiên-Huế với 6/9 huyện, thành phố có diện tích ngập do ảnh hưởng “kép” cả mưa lũ lẫn triều cường; Quảng Bình có 5/7 huyện bị ngập úng...

Số kinh phí các tỉnh đề nghị ngân sách hỗ trợ là trên 140 tỷ đồng để sửa chữa hệ thống thủy lợi bị hư hỏng, chủ động mua lúa giống, 75 tấn giống ngô, 225 tấn lạc, cùng 3.500 tấn gạo cứu đói, ổn định đời sống cho dân trước và trong tết Nguyên đán.
Lãnh đạo Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh phải dùng toàn bộ giống ngắn ngày để gieo sạ, cấy lại. Trong điều kiện giống còn thiếu hụt cục bộ, cần áp dụng biện pháp kỹ thuật để giảm 20-30% lượng giống sử dụng, đồng thời chuẩn bị chống rét cho lúa non trước và sau Tết Nguyên đán.
Phát biểu tại buổi giao ban trực tuyến, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến 45% diện tích canh tác (trên 90.000 ha) ở Trung bộ, trong đó có đến 20% bị mất trắng khi khung thời vụ đông xuân chỉ còn khoảng 10 ngày nên các địa phương cần phải khẩn trương khắc phục hậu quả để có thể khôi phục sản xuất.
Phó Thủ tướng chỉ đạo “không thể để mảnh ruộng nào bị bỏ trắng. Nhất định phải huy động mọi giải pháp để thực hiện thắng lợi vụ đông xuân. Trước mắt, các địa phương phải quán triệt tinh thần không để hộ dân nào không có Tết”./.