Phải lường trước mọi khả năng nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước

VOV.VN - “Chúng ta phải tìm cách để chung sống hòa bình, thân thiện, hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc nhưng đồng thời phải kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền”.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIII đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Ba Đình, Tây Hồ và Hoàn Kiếm để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, diễn ra trong 2 ngày 30/6 và 1/7.

Tại cuộc gặp này, rất nhiều cử tri bày tỏ bức xúc và phản đối mạnh mẽ hành động của Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế và thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước đã đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Các cử tri đồng tình và ủng hộ cách ứng xử của Đảng, Nhà  nước, Chính phủ, Quốc hội trong vụ việc này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cử tri Ba Đình 

Nói chuyện với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những ý kiến cử tri trước việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Đây là vấn đề lớn, rất quan trọng, hệ trọng và nhạy cảm. Không chỉ nhân dân Việt Nam mà cộng đồng quốc tế cũng rất quan tâm. Không phải bây giờ mới có mà trong lịch sử đã xảy ra nhiều lần rồi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết chúng ta phải đấu tranh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp trên nhiều mặt với tinh thần bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế, kiên quyết, kiên trì, phát huy sức mạnh tổng hợp, chứ không thể nhấn mạnh một việc nào. "Nếu sai một ly đi một dặm”.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam kiên trì đấu tranh với Trung Quốc bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và thỏa thuận cấp cao hai nước; đấu tranh thông qua đàm phán và tất cả các biện pháp kể cả đấu tranh pháp lý. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị tất cả mọi khả năng có thể xảy ra. Mọi hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm phải tính toán tổng thể, toàn diện và chỉ đạo tập trung thống nhất, phối hợp nhịp nhàng trên các mặt trận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định trong bất kỳ tình huống nào, nhân dân Việt Nam luôn luôn mong muốn giữ gìn quan hệ hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Trung Quốc.

Về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư cho biết  chúng ta xác định đây là giặc nội xâm, là mặt trận hết sức nóng bỏng phải đấu tranh lâu dài. Trong đấu tranh chống tham nhũng phải phát hiện cho đúng, trúng, điều tra chính xác, không để oan sai, để lọt tội phạm và phải xử lý nghiêm minh. Tổng Bí thư đồng tình với ý kiến của cử tri trong cuộc đấu tranh này phải các cơ quan pháp luật, cơ quan chức năng phải dựa vào nhân dân. Cán bộ phải gương mẫu, phải nêu gương mới tạo niềm tin cho nhân dân. “Chỉ cần một việc làm của cán bộ lãnh đạo người ta trông vào thì tự nhiên người dân sẽ tin” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nêu rõ: Các cơ quan phòng, chống tham nhũng cũng phải gương mẫu, phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng.

Tổng Bí thư cũng thông báo với cử tri trong năm nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ tiếp tục lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác này tại một số bộ, ngành, địa phương.

Cũng tại cuộc gặp với cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội báo cáo những kết quả nổi bật của kỳ họp. Cử tri phát biểu hoan nghênh và đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 7 với những nội dung và kết quả rất ấn tượng. Việc Quốc hội đã thông qua 11 Luật, 2 Nghị quyết, cho ý kiến 16 dự án Luật khác; thảo luận và cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; thực hiện giám sát tối cao, trong đó có việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005- 2012; chất vấn và trả lời chất vấn; tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước; về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông…đã đáp ứng thực tiễn phát triển đất nước cũng như sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước./.

>>Kiện Trung Quốc lên PCA - những lưu ý cho Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bằng chứng tố cáo sự ngụy biện của Trung Quốc về chủ quyền Hoàng Sa
Bằng chứng tố cáo sự ngụy biện của Trung Quốc về chủ quyền Hoàng Sa

VOV.VN -Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là cuốn sách mà Tiến sĩ Hãn Nguyên Nguyễn Nhã đã dành rất nhiều tâm sức.

Bằng chứng tố cáo sự ngụy biện của Trung Quốc về chủ quyền Hoàng Sa

Bằng chứng tố cáo sự ngụy biện của Trung Quốc về chủ quyền Hoàng Sa

VOV.VN -Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là cuốn sách mà Tiến sĩ Hãn Nguyên Nguyễn Nhã đã dành rất nhiều tâm sức.

Cử tri Bình Thuận quan tâm vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo
Cử tri Bình Thuận quan tâm vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Cử tri tại Trại giam Thủ Đức bày tỏ sự đồng tình với kết quả kỳ họp thứ 7 và bức xúc đối với hành động sai trái của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Cử tri Bình Thuận quan tâm vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cử tri Bình Thuận quan tâm vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Cử tri tại Trại giam Thủ Đức bày tỏ sự đồng tình với kết quả kỳ họp thứ 7 và bức xúc đối với hành động sai trái của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập,  chủ quyền
Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền

VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phải chuẩn bị cho mọi khả năng.

Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập,  chủ quyền

Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền

VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phải chuẩn bị cho mọi khả năng.

Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam
Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN - Hiện tại, phía Trung Quốc đã giảm 4 chiếc tàu so với ngày 29/6 vừa qua.

Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam

Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN - Hiện tại, phía Trung Quốc đã giảm 4 chiếc tàu so với ngày 29/6 vừa qua.

Kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc
Kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc

VOV.VN -Các lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đã hết sức quả cảm, kiên trì, bình tĩnh… không để xảy ra xung đột với phương châm đấu tranh hòa bình.

Kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc

Kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc

VOV.VN -Các lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đã hết sức quả cảm, kiên trì, bình tĩnh… không để xảy ra xung đột với phương châm đấu tranh hòa bình.