Phấn đấu có 30% đại biểu Quốc hội là nữ
Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới là quan điểm xuyên suốt của Đảng từ ngày thành lập đến nay.
Kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cuối buổi chiều nay (20/10), tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp các nữ đại biểu Quốc hội đang dự kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nghe báo cáo của các đại biểu về tình hình hoạt động của phụ nữ nói chung, của nữ đại biểu Quốc hội nói riêng trong thời gian qua góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội. Các nữ đại biểu Quốc hội bày tỏ vinh dự và cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian tiếp, trao đổi những vấn đề mà phụ nữ cả nước quan tâm.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội với vai trò là người đại biểu ưu tú của nhân dân trong hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện các chức năng của Quốc hội là lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Mỗi giai đoạn phát triển của Quốc hội Việt Nam đều ghi nhận những bước trưởng thành của các nữ đại biểu Quốc hội, từ chỗ chỉ chiếm 3% trong nhiệm kỳ đầu tiên, cho tới Quốc hội khóa V đã đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội hơn 35%. Trong 3 nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ này khá cao, trong đó khóa XII hiện nay đạt 25,8% với 127 đại biểu.
![]() |
|
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thân mật tiếp các nữ đại biểu Quốc hội |
Tổng Bí thư đánh giá sự ra đời của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 12 là sự kiện đánh dấu sự nỗ lực của các nữ đại biểu Quốc hội trong hoạt động của Quốc hội nói chung và hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới nói riêng. Hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ tạo diễn đàn để nữ đại biểu Quốc hội có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của hoạt động đại biểu Quốc hội và qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định quan điểm của Đảng ta là phát huy tiềm năng và vai trò to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới được xác định trong Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị ngày 27/04/2007.
Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo, tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam nói chung và các nữ đại biểu Quốc hội nói riêng phát huy hơn nữa vai trò, vị trí trong xã hội và hoạt động của Quốc hội, phấn đấu đạt được tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội là 30% trong nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo, đảm bảo nguồn lực để Luật Bình đẳng giới được thực hiện đầy đủ trong cuộc sống./.
