Pháp khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Hiện, Pháp đứng thứ 15 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với tổng vốn 2,95 tỷ USD.  

Trả lời phỏng vấn báo giới trước khi đến Việt Nam dự Hội nghị hàng năm lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), diễn ra đầu tháng 5/2011 tại Hà Nội, bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp Pháp khẳng định rất vui khi được trở lại Việt Nam, một đất nước kỳ diệu, đầy sức sống, giàu nghị lực và mến khách.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của bà Christine Lagarde và là lần đầu tiên với tư cách là Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp Pháp. Bà Christine Lagarde cho biết, một trong những ưu tiên trong chuyến thăm Việt Nam lần này của bà là cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai bên sẽ đánh giá lại mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua.

Theo bà Christine Lagarde, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 2,1 tỷ euro năm 2010, tăng 20% trong 12 tháng qua, nhưng con số này vẫn còn quá nhỏ so với tiềm năng mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước. Hiện nay, Pháp đứng thứ 15 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với tổng vốn 2,95 tỷ USD. Bà Christine Lagarde cho rằng, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác về kinh tế cho tương xứng với mối quan hệ về chính trị giữa hai nước.

Về những ưu tiên trong việc thúc đẩy hợp tác đầu tư của Pháp ở Việt Nam, bà Christine Lagarde cho biết, Pháp ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nguyện vọng đầu tư tại Việt Nam. Bà nhấn mạnh đến những dự án lớn của các doanh nghiệp Pháp đã, đang và sẽ triển khai ở Việt Nam như nhà máy nhiệt điện Ô Môn; nhà máy điện Phú Mỹ 2.2; dự án xây dựng đường tàu điện tại thủ đô Hà Nội, dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Hiện nay, dự án xây dựng bệnh viện Cần Thơ trong khuôn khổ giúp đỡ phát triển của Chính phủ Pháp đang được đàm phán. Những dự án này sẽ góp phấn quan trọng trong việc cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác đối tác mà Pháp và Việt Nam đang hướng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.