Phát huy cao tinh thần dân chủ, đổi mới
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 17 là Đại hội cấp tỉnh trực tiếp bầu Bí thư Tỉnh uỷ đầu tiên trong cả nước. Đại hội được đánh giá là nghiêm túc, tập trung, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh khoá 17 nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra từ ngày 8-10/8, được đánh giá có nhiều đổi mới về cả nội dung và hình thức tổ chức.
Tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này là việc 19/19 Đảng bộ huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tổ chức thành công Đại hội.
Chỉ đạo Đại hội cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, phân công các uỷ viên phụ trách địa phương sát sao. Cùng những thành viên đoàn công tác của tỉnh gồm đại diện các sở, ban, ngành Ban Thường vụ tỉnh dành nhiều thời gian trực tiếp, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn, giúp đỡ các đảng uỷ trực thuộc xây dựng văn kiện và triển khai đúng các bước quy trình nhân sự.
Bốn Đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn để chỉ đạo hội điểm và thực hiện thí điểm bầu Bí thư theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương là Đảng bộ TP Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, huyện Đức Thọ và Công an tỉnh. Ngay sau khi Đại hội cấp trên cơ sở tổ chức thành công, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
![]() |
|
Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ đọc Báo cáo chính trị (Ảnh: DT) |
huẩn bị cho Đại hội lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ khoá 16 tập trung xây dựng các văn kiện chính trị trình Đại hội thể hiện tính chiến đấu và tính thực tiễn cao.
Báo cáo chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban ngành cho ý kiến đóng góp chi tiết, sâu sát, cụ thể và được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cấp uỷ, lãnh đạo cốt cán của địa phương, đại hội cấp cơ sở, trên cơ sở, các đồng chí cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ, cán bộ khoa học trong ngoài nước và đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến.
Xây dựng báo cáo chính trị Đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, thể hiện tinh thần dân chủ, trí tuệ với ý chí quyết tâm cao, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005-2010.
Tiếp nối những thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 16, đánh giá đúng tiềm lực của tỉnh, văn kiện trình đại hội này đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sát với đặc điểm, tình hình thực hiện và yêu cầu phát triển của tỉnh.
Đại tá Nguyễn Đức Tới, đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nói: “Làm thế nào để Hà Tĩnh thoát khỏi tỉnh nghèo, trong thảo luận báo cáo của tỉnh có nhiều trăn trở và được thảo luận dân chủ từ các đảng bộ cơ sở, đặc biệt sự tham gia góp ý kiến của trung ương, các bậc lão thành các mạng, các tham luận góp ý kiến của các đảng bộ sau khi Đại hội. Tôi cho là chuẩn bị rất công phu, nhất là Ban Chấp hành nhiều lần chỉnh sửa”.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khoá 17 diễn ra trang nghiêm, phát huy cao tinh thần dân chủ, đổi mới, thảo luận rộng rãi, tích cực tập trung đóng góp ý kiến tham gia vào các báo cáo, chỉ tiêu, biện pháp. Các ý kiến không trực tiếp phát biểu tại Đại hội được gửi đến đoàn chủ tịch để tổng hợp.
Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng được tổ chức ở từng tổ đại biểu, sau đó tiểu ban văn kiện tổng hợp, trình xin ý kiến Đại hội. Thông qua thảo luận và đóng góp ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, đảng viên và nhân dân đối với sự phát triển chung của đất nước và tỉnh.
![]() |
Đại biểu Nguyễn Đình Khuyên người cao tuổi nhất đến từ huyện Cẩm Xuyên đã nhiều lần tham gia các kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ trước nhận xét: “Định hướng lớn của Hà Tĩnh là chuyển mạnh công nghiệp dịch vụ từ Đại hội 16 và Đại hội lần này tìm những biện pháp tốt nhất để thực hiện. Từ quan điểm đó, chúng tôi đều có suy nghĩ tìm một bộ máy lãnh đạo có uy tín nhất, đoàn kết nhất, trí tuệ, đổi mới nhất. Trong các nhận định đánh giá có rất nhiều ý kiến rất sâu sắc để góp nên cho Hà Tĩnh cất cánh”.
Đặc biệt đổi mới tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần này là công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương, bám sát quy hoạch và kết quả đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm, cả nhiệm kỳ; đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ và cán bộ đảng viên trong việc phát hiện, giới thiệu người tham gia cấp uỷ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển.
Việc bầu cử tại Đại hội được thực hiện nghiêm túc, mở rộng dân chủ, đúng quy chế bầu cử trong đảng, danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ đảm bảo số dư trên 15%, bầu Ban Thường vụ số dư trên 20%.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên khi bầu cử chỉ bầu một lần, đủ số lượng và đúng định hướng cơ cấu, tỷ lệ nữ, độ tuổi, trình độ chuyên môn học vấn, trình độ lý luận chính trị.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 17 gồm 55 đồng chí, vừa đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để gánh vác những trọng trách do Đảng bộ; bầu Đoàn đại biểu gồm 20 đồng chí tiêu biểu cho hơn 84.000 đảng viên thay mặt Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.
Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ với số phiếu 347/348 đại biểu dự hội nghị. Ông Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự rất chu đáo, chủ động ngay từ đầu. Công tác nhân sự cấp uỷ được tiến hành từ năm 2009 và thường xuyên được rà soát, bổ sung, điều chỉnh.
Kinh nghiệm được rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh uỷ đó là: Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng; nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung và những quan điểm mới trong chỉ đạo để vận dụng linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh, với ý chí quyết tâm cao nhất; đặc biệt quan tâm công tác chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội, thực hiện đúng các bước trong quy trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, chủ động xử lý kịp thời, linh hoạt các vụ việc, các vấn đề phát sinh trước và trong Đại hội, nhất là các vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội; Trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị thực sự cầu thị và thận trọng, tranh thủ tối đa ý kiến của Trung ương Đảng, các Bộ ngành, các nhà khoa học, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự thực sự mở rộng dân chủ, đảm bảo chọn người đủ đức đủ tài theo chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương Đảng; đồng thời phát huy tốt trách nhiệm, trí tuệ tập thể ban chấp hành, ban thường vụ gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; Công tác điều hành của đoàn Chủ tịch Đại hội thực sự khoa học, rõ ràng, mạch lạc, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các nội dung của công tác điều hành phải được chuẩn bị bằng văn bản và được soát xét kỹ trước khi Đại hội. Những vấn đề cần thảo luận tranh luận tại Đại hội và những vấn đề lớn, cần xin ý kiến Đại hội một cách dân chủ theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm và những ý kiến còn khác nhau. Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, tạo động lực để Hà Tĩnh bước vào thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ, chắc chắn hơn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 17 đã thành công tốt đẹp, phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2010 -2015, Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.
Tiếp bước thành công từ Đại hội, những ngày này Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đang phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua, hành động cách mạng góp phần đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra, trong một thời gian ngắn đưa Hà Tĩnh thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo trở thành tỉnh phát triển toàn diện…/.

