Phát huy động lực của sự phát triển
Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: “Việc tạo lập và phát huy các động lực của sự phát triển là công sức của toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo”
Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng, ông Lê Truyền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặc biệt quan tâm tới vấn đề tạo lập và phát huy các động lực của sự phát triển đất nước.
Ông Lê Truyền cho rằng, thực chất của các động lực là sức mạnh sáng tạo của toàn dân, là mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội. Khi con người có niềm tin vào sự phát triển của đất nước, con người được giải phóng thì các động lực sẽ được phát huy cao độ.
Đại đoàn kết gắn liền với dân chủ, công bằng
![]() |
|
Ông Lê Truyền |
“Ngày nay, hệ thống các động lực được tạo lập đã có những nội dung mới phù hợp với yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và trở thành nhu cầu, nguyện vọng thiết thân của các tầng lớp nhân dân. Phát huy tốt và đồng bộ hệ thống các động lực sẽ tạo thành tổng lực của sự phát triển đất nước”- ông Lê Truyền nhấn mạnh.
Ông Lê Truyền cũng quan tâm đến việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ trước tới nay và mãi mãi về sau.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đại đoàn kết có yêu cầu và nội dung mới khi điểm tương đồng được mở rộng để tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc. Chính sách đại đoàn kết cũng đề cao truyền thống nhân dân, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự đồng thuận xã hội và phát triển đất nước.
Đại đoàn kết phải là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức Đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Tầm và chất lượng mới của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay là đại đoàn kết, đồng thuận xã hội gắn liền với dân chủ, công bằng xã hội vì sự ổn định và phát triển của đất nước.
Dân chủ-động lực của công cuộc đổi mới
Đóng góp ý kiến vào nội dung phát huy dân chủ Xã hội Chủ nghĩa, ông Lê Truyền nhấn mạnh rằng, Đảng ta xác định dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa là một hình thức thể hiện quyền tự do, bình đẳng công dân, xác định nhân dân là chủ thể của quyền lực. Thực hành dân chủ trong đời sống xã hội sẽ làm cho mọi tiềm năng sáng tạo của con người được phát huy, sự tìm tòi những sáng kiến mới, giải pháp mới được nở rộ, tính tích cực và chủ động của nhân dân được tăng lên; sự tham gia của nhân dân vào các quá trình hoạt động của các cấp uỷ Đảng, các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở bằng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội sẽ ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết. Đảng, Nhà nước tôn trọng quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, đi lại, tín ngưỡng, quyền bất khả xâm phạm thân thể, nhà ở, quyền nghỉ ngơi, học hành, đồng thời tạo cho mọi công dân những khả năng rộng rãi để bày tỏ ý chí, nguyện vọng và trình bày ý kiến của mình về những vấn đề của đời sống xã hội.
Theo ông Lê Truyền, trong chế độ xã hội mới, nền dân chủ ngày càng phong phú, đa dạng được thực hiện bằng nhiều hình thức, bên cạnh dân chủ có tính chất dân cử còn là những hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ thông qua Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.
Về kết hợp hài hoà lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, quan tâm lợi ích thiết thân của con người, ông Lê Truyền nhận định: Lợi ích chung của sự phát triển xã hội được thể hiện và thực hiện một phần quan trọng qua lợi ích chính đáng của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Thực tiễn trong những năm đổi mới chứng tỏ cần thiết phải kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân với lợi ích chung, trong đó lợi ích thiết thân của con người là động lực trực tiếp và mạnh mẽ nhất. Quan tâm đến lợi ích của con người và thực hiện công bằng xã hội trở thành động lực quan trọng của sự phát triển xã hội mới.
Ông Lê Truyền cho rằng, các động lực của sự phát triển quan hệ mật thiết, tác động qua lại, thúc đẩy lẫn nhau để trở thành tổng lực của sự phát triển. Nếu việc kết hợp các động lực không thống nhất và đồng bộ cả về nhận thức và phương pháp sẽ làm cản trở, thậm chí triệt tiêu lẫn nhau. Nếu coi đại đoàn kết dân tộc là động lực chủ yếu cũng có nghĩa là có sự quy tụ và hợp thành cùng với các động lực khác. “Nói đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư đến toàn xã hội mà thiếu dân chủ, thiếu công bằng xã hội, thiếu những tấm gương sáng thì cũng không có đại đoàn kết thực sự. Một chủ trương, một chính sách không còn phù hợp mà không được sửa đổi, việc thực thi chính sách không đúng ở các cấp, việc vi phạm quyền làm chủ của nhân dân... đều là các lực cản của quá trình phát huy các động lực”- ông Lê Truyền nêu rõ.
Việc tạo lập và phát huy các động lực của sự phát triển là công sức của toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Để giúp Đảng tiếp tục lãnh đạo việc tạo lập và phát huy các động lực của sự phát triển, cần có một tổ chức đứng ra chủ trì phối hợp thực hiện. Ông Lê Truyền cho rằng, MTTQ Việt Nam là tổ chức có thể đảm đương được vai trò này bởi đây là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất của nước ta. MTTQ có trách nhiệm và khả năng chủ trì phối hợp thực hiện nhằm phát huy cao độ các động lực của sự phát triển đất nước./.
