Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Ông Trương Tấn Sang: Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 23, ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều mục tiêu quan trọng của đất nước đã được thực hiện

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Ban Bí Thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ văn minh” ra đời đã được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thổi luồng sinh khí mới vào thực tiễn, tạo nên chuyển biến tích cực, toàn diện trong đời sống xã hội nước ta. Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết, ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều mục tiêu quan trọng của đất nước đã được thực hiện: chính trị ổn định, kinh tế phát triển, xã hội đồng thuận, dân tộc đoàn kết; vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Ông Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về 5 nhóm vấn đề trong đó có việc tiếp tục tạo động lực mới trong việc phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định nhất quán bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tất cả mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, tất cả mọi lợi ích đều vì dân, nhiều ý kiến  cho rằng cần bổ sung ý  “dân được hưởng” vào phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trở thành “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân được hưởng”; tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp đó, nhiều đại biểu đã tham luận và đóng góp thêm nhiều ý kiến vào Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết do bà Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trình bày trên các mặt như nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của đất nước; mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trương Tấn Sang khẳng định: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, không phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ đi liền với giữ vững kỷ cương, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tự lực tự cường là cơ sở quan trọng để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các ngành, các cấp chú trọng nâng cao dân trí, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội; tiếp tục thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ở các loại hình cơ sở; chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh bằng các biện pháp thích hợp, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề "dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo" để kích động, lôi kéo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng nước ta.

Ông Trương Tấn Sang cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đổi mới phương thực hoạt động và thường xuyên phối hợp với cơ quan Nhà nước các cấp trong quá trình thực hiện Nghị quyết, làm sống động tinh thần đoàn kết như Bác Hồ đã dạy: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.

Những kết quả của Hội nghị sẽ được trình Bộ Chính trị ra kết luận, làm cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khoá 9 “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc “vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.