Phát huy tinh thần đại đoàn kết ở tỉnh rộng nhất Việt Nam sau sáp nhập
VOV.VN - Sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần Đại đoàn kết để tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.
Sau sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích tự nhiên dẫn đầu cả nước với hơn 24.000km², dân số hơn 3,3 triệu người, 124 đơn vị hành chính cấp xã, văn hoá biển - rừng đa dạng. Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, cùng với tận dụng, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng sẵn có, tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần Đại đoàn kết để tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.
Xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đạ Sar, Đạ Nhim và Đạ Chais của huyện Lạc Dương cũ. Đây là xã có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh, hơn 828km2, dân số hơn 14.900 người với tỷ lệ người dân tộc thiểu số Cơ Ho 86%. Xã có 30 Chi bộ với hơn 500 đảng viên.

Ông Ya Tiong, Bí thư xã Lạc Dương, cho biết, trong suốt quá trình chuẩn bị và đưa chính quyền xã vào hoạt động từ ngày 1/7, Đảng uỷ xã đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc phát huy truyền thống đoàn kết trong cán bộ và nhân dân.
“Trước tiên, trong nội bộ cơ quan thống nhất, đoàn kết mới tối ưu để lãnh đạo điều hành công việc. Ngay ngày mùng 2/7, chúng tôi đã thành lập các cơ quan liên quan đến thẩm quyền của cấp xã. Với đặc điểm, tỷ lệ bà con người dân tộc chiếm 86%, diện tích rộng, dân cư phân tán, chúng tôi chủ động từ đầu để bà con ở đây đoàn kết, thống nhất”, ông Ya Tiong nói.
Sau sáp nhập 3 tỉnh Đăk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới hội đủ các yếu tố để nhiều lĩnh vực có thể phát triển đột phá, dẫn đầu, như du lịch rừng - biển Đà Lạt - Phan Thiết; trữ lượng bauxite lớn nhất cả nước với khoảng 5,4 tỉ tấn quặng nguyên khai; các mỏ dầu khí với trữ lượng lớn; bờ biển dài 192 km…
Và để nhanh chóng quản lý, điều hành, tận dụng được tối đa lợi thế, tiềm năng trên một địa bàn trải rộng từ rừng xuống biển, tỉnh Lâm Đồng xác định bộ máy chính quyền 2 cấp cần hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, cụ thể như trong lĩnh vực xây dựng yếu tố đầu tiên, quan trọng cần thiết nhất là phải phát huy được tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ công chức đến từ 3 tỉnh: "Trước tiên là đoàn kết để cùng hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh mới. Nếu chúng ta không đoàn kết thì không thể làm được. Chúng ta phải chung tay thực hiện ngay những công việc đặt ra”.
Trong bộn bề công việc của một tỉnh mới được hình thành từ việc sáp nhập 3 tỉnh, năm nay tỉnh Lâm Đồng mới vẫn quyết tâm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 8% và tăng trưởng 2 con số trở lên trong thời gian tiếp theo. Để đạt được điều này cán bộ và người dân tỉnh Lâm Đồng đang giương cao ngọn cờ Đại đoàn kết như lời Bác Hồ dạy để tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.