Phát huy trí tuệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Với việc lắng những ý kiến tâm huyết cùng với sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, chắc chắc Đại hội Đảng XI sẽ tạo ra sự bứt phá trong phát triển đất nước
Đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức, các ý kiến đều có chung nhận định là các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thể hiện sâu sắc lý luận, thực tiễn và công bố để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
Lắng nghe ý kiến của dân
Tại phiên họp, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, theo dự kiến sẽ lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XI trong vòng 1 tháng (từ 15/10-15/11), nhưng Bộ Chính trị cho rằng, đây là vấn đề quan trọng, cần phải có sự đóng góp ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân nên đã đưa ra lấy ý kiến nhân dân sớm hơn và thời gian dài hơn (từ 15/9-30/10).
Ông Tô Huy Rứa cũng chia sẻ băn khoăn của một số người dân là liệu ý kiến của mình được lắng nghe như thế nào, việc đóng góp có thực chất không, việc tập hợp ý kiến có bị hình thức hóa… Thay mặt Bộ Chính trị, giải tỏa những băn khoăn này, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Từ kinh nghiệm sâu sắc trong lịch sử, Đảng ta luôn tâm niệm rằng, thắng lợi của Đảng trong 80 năm qua đều bắt nguồn từ việc lắng nghe ý kiến của nhân dân, là nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Vì thế việc công bố dự thảo các văn kiện Đại hội để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần làm cho văn kiện trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Những ý kiến đóng góp của nhân dân, Ban Bí thư luôn trân trọng và lắng nghe với tinh thần cầu thị.
“Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân đóng góp vào các sự kiện quan trọng của đất nước, là dịp để MTTQ Việt Nam nắm bắt được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, từ đó tăng cường mối quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Đảng với nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân trong các vấn đề trọng đại của đất nước”- Ông Tô Huy Rứa nói.
“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”
![]() |
| GS.TS Nguyễn Lân Dũng |
GS.TS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, đối chiếu với dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ trình bày tại Đại hội lần thứ X của Đảng thì nguyên lý này vẫn còn nguyên giá trị. Nhân dân ta vốn rất tin yêu Đảng và công nhận tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng nhân dân yêu cầu Đảng phải luôn có những quyết sách đúng đắn và hợp lòng dân, từng đảng viên phải gương mẫu đúng như tinh thần hồi Kháng chiến “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Theo GS.TS Nguyễn Lân Dũng, báo cáo Chính trị đã thẳng thắn vạch ra những tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, đó là công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta... Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng; sự yếu kém làm chưa hết trách nhiệm trong quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành, làm tăng thêm bức xúc trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước...
“Tôi cho rằng như vậy là Đảng đã thực sự làm theo những lời căn dặn của Bác Hồ “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Vấn đề đặt ra cho Đại hội Đảng XI là cần có những biện pháp gì để khắc phục nhanh chóng và có hiệu quả những tồn tại nói trên thì mới có thể có những bước bứt phá đưa toàn đất nước sớm đạt đến mục tiêu cao cả Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”- GS.TS Nguyễn Lân Dũng nói.
Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, so với Cương lĩnh 1991, Dự thảo Cương lĩnh 2011 đã có nhiều điểm mới những vẫn còn những hạn chế cần phải tiếp tục bổ sung, sửa đổi. “Từ Đại hội VI đến nay đã tròn 25 năm, nếu tính từ khi có Cương lĩnh 1991 đến nay là gần 20 năm. Đây là khoảng thời gian Đảng ta lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đầy biến động. Đảng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phải tìm tòi lý giải và giải quyết nhiều vấn đề lý luận và những diễn biến thực tiễn rất đa dạng, phong phú. “Thành công và thành tựu là to lớn, sai lầm và khuyết điểm mới là không thể tránh khỏi. Viết về những sai lầm, khuyết điểm như Dự thảo Cương lĩnh 2011 là chưa thỏa đáng…”- ông Lê Truyền nhận định.
Ông Lê Truyền cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề tạo lập và phát huy các động lực của sự phát triển. Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta đã nêu vấn đề tạo lập và phát huy các động lực của sự phát triển đất nước, đây được xem như là các yếu tố nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng con người.
![]() |
| Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam |
“Ngày nay, hệ thống các động lực được tạo lập đã có những nội dung mới phù hợp với yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và trở thành nhu cầu, nguyện vọng thiết thân của các tầng lớp nhân dân. Phát huy tốt và đồng bộ hệ thống các động lực sẽ tạo thành tổng lực của sự phát triển đất nước”- Ông Lê Truyền nói.
Đại đoàn kết- động lực của phát triển
Một nội dung cũng được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến là vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.
Theo nhiều đại biểu, so với Cương lĩnh 1991, dự thảo Cương lĩnh 2011 đã có nhiều bổ sung khá đầy đủ và cụ thể. GS.TS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, trong dự thảo văn kiện đã làm bật được vai trò của MTTQ, trong đó nhấn mạnh đến công tác phản biện xã hội. Tuy nhiên, trong văn kiện vẫn chỉ có sự quan tâm đến các yếu tố của giai cấp lớn và lực lượng xã hội lớn như công nhân, nông dân, trí thức. “Điều này là đúng nhưng chưa đủ, vì xã hội hiện đại quan trọng đó là các nhóm xã hội, mà xã hội càng hiện đại thì nhóm nhỏ lại là vấn đề lớn của mọi quốc gia. Vì thế, cần văn kiện cần đề cập thêm tới vấn đề này. Có như vậy mới đảm bảo cho việc mở rộng cấu trúc của MTTQ”- GS Đỗ Quang Hưng đề nghị.
![]() |
| GS.TS Đỗ Quang Hưng |
Ông Lê Truyền cho rằng, đại đoàn kết là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ trước đến nay và mãi mãi về sau. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đại đoàn kết có yêu cầu và nội dung mới khi điểm tương đồng được mở rộng để tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
Theo ông Truyền, “Tầm và chất lượng mới của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay là đại đoàn kết, đồng thuận xã hội gắn liền với dân chủ, công bằng xã hội vì sự ổn định, phát triển của đất nước”./.


