Phát triển công nghiệp với nông nghiệp tạo thế phát triển bền vững

Theo Chủ tịch nước, trong phát triển công nghiệp, Hưng Yên cần quan tâm chỉ đạo xây dựng và thu hút các dự án lớn, có công nghệ cao; quan tâm công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Ngày 23/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội; kết quả thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, sản xuất công nghiệp tăng 20%/năm, nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm; 5 trong số 14 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 800 dự án. …

Về tình hình thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, Hưng Yên đã tạo được sự chuyển biến căn bản trong hầu hết các hoạt động tư pháp, nhất là hoạt động tố tụng; chất lượng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngày càng được nâng lên, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội. Về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tính đến tháng 6 năm nay, có 577 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đã tổ chức xong Đại hội; trong đó toàn bộ số xã, phường đã tiến hành xong đại hội. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trong những năm qua cũng như việc thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước lưu ý, bên cạnh những thành tựu tỉnh đã đạt được, trong quá trình phát triển vẫn tồn tại hạn chế như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; sản xuất nông nghiệp còn manh mún; công nghiệp thiếu dự án lớn và công nghệ cao, hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều bất cập…

Trên cơ sở tình hình thực tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gợi mở một số giải pháp cụ thể để tỉnh Hưng Yên khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển theo hướng nhanh và bền vững. Theo đó, trong phát triển công nghiệp, tỉnh cần quan tâm chỉ đạo xây dựng và thu hút các dự án lớn, có công nghệ cao; quan tâm công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Chủ tịch nước cho rằng, Hưng Yên cần gắn phát triển công nghiệp với nông nghiệp nhằm tạo thế phát triển bền vững. Với một tỉnh đất hẹp, người đông như Hưng Yên thì mỗi tấc đất là tấc vàng. Phải nghiên cứu tính toán để khi sử dụng từng mét vuông đất cho công nghiệp hay nông nghiệp đều tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong thời gian dài.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu tỉnh Hưng Yên cần chú trọng hơn nữa đến các vấn đề văn hóa – xã hội, ý tế, nâng cao đời sống người dân, quan tâm đến các hộ nghèo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Chúc mừng những tiến bộ của Hưng Yên trong cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắc nhở các cấp lãnh đạo cần tập trung xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh để đảm bảo cán cân công lý; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Chủ tịch nước  cũng lưu ý, năm nay là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, năm mà vai trò, vị trí của Việt Nam được phát huy một cách cao nhất. Do đó, phải khơi dậy niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, về dân tộc Việt Nam Anh hùng, về Bác Hồ kính yêu trong nhân dân của tỉnh Hưng Yên, để niềm tự hào đó trở thành động lực, quyết tâm phấn đấu đạt cao hơn những chỉ tiêu mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trước đó, trong sáng 23/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam – liên doanh với Nhật Bản; Nhà máy lắp ráp điện tử của Công ty TNHH hạn 4P có 100% vốn trong nước. Chủ tịch nước cũng đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ của tỉnh Hưng Yên; và thăm quan Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Mẫu.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nghĩa, ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn với những cống hiến của mẹ Phạm Thị Nghĩa khi có con trai độc nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.