Phát triển Hải Phòng theo hướng công nghiệp và dịch vụ văn minh, hiện đại
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định cùng Hải Phòng tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để phát triển.
Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và chương trình hành động của từng ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, cử tri quận Kiến An, Dương Kinh, huyện An Lão, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng thành phố Hải Phòng đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội khóa XII ngày càng thực chất, hiệu quả hơn; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước tiến của đất nước và những quyết sách của Chính phủ đã đưa nền kinh tế nước ta vượt qua nhiều khó khăn thách thức mang tính toàn cầu, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân và duy trì tăng trưởng cao liên tục.
Cử tri mong muốn Quốc hội khóa XIII tiếp tục có quyết sách mở đường cho đất nước tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn; Quốc hội, Chính phủ và các ứng cử viên nếu trúng cử quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội, nhất là người có công, thương bệnh binh, nông dân bị thu hồi đất; phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, đặc biệt đối với đất nông nghiệp; nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành luật không để tình trạng luật chờ nghị định; tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, kiềm chế tai nạn giao thông; đầu tư có hiệu quả phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao đời sống của đội ngũ giáo viên; quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng…
Đại diện các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và thiết thực, nghĩa tình của cử tri đối với những vấn đề quan trọng của Hải Phòng nói riêng và của cả nước nói chung… Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh ngăn chặn quan liêu tham nhũng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, cải cách hành chính, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa...
Thủ tướng nhấn mạnh các ứng cử viên nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng gắn bó mật thiết, liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan…Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cùng với tập thể lãnh đạo của thành phố Hải Phòng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung vào các khâu đột phá đang là những rào cản của sự phát triển như xây dựng thể chế, phát triển nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội, trong đó quan tâm chỉ đạo huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng cũng như các tỉnh khu vực phía Bắc và cả nước như: đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đê quai lấn biển tại huyện Tiên Lãng, Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, Trường đại học Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng… quyết tâm đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng theo hướng văn minh, hiện đại vào năm 2015.
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự ủng hộ và tình cảm tốt đẹp mà cử tri và nhân dân thành phố dành cho cá nhân Thủ tướng cũng như Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua; bày tỏ vui mừng, một lần nữa được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Cảng anh hùng, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm và là điều kiện thuận lợi để tiếp tục nỗ lực phấn đấu phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân./.