Phát triển Khu Kinh tế Dung Quất một cách bền vững
Ông Trương Tấn Sang: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng tại Khu Kinh tế Dung Quất là đúng hướng theo quy hoạch của Chính phủ nhưng phải giải quyết cho được bài toán về môi trường, an sinh xã hội
Trong 2 ngày (20 và 21/12), ông Trương Tấn Sang-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế báo cáo tóm tắt đề án "Phát triển Khu kinh tế Dung Quất mở rộng thành thành phố công nghiệp, có trung tâm lọc hóa dầu quốc gia và cơ chế tài chính đặc thù cho tỉnh Quảng Ngãi trong một số năm đầu nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành" theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Ông Trương Tấn Sang-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đồng tình với mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phát triển Khu kinh tế Dung Quất thành thành phố công nghiệp.
![]() |
| Ông Trương Văn Tuyến-Trưởng Ban QL dự án NMLDDQ báo cáo về tình hình đầu tư Cảng số 1 Dung Quất |
Ông Trương Tấn Sang lưu ý, tỉnh Quảng Ngãi phải tính toán cân nhắc kỹ lợi thế của cảng biển nước sâu thứ 2 tại Khu kinh tế Dung Quất có độ sâu gấp đôi cảng nước sâu thứ nhất phục vụ xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp lâu dài cho tương lai, không để phí tiềm năng và lợi thế thiên nhiên đã ban tặng.
Ông Trương Tấn Sang lưu ý, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng tại khu kinh tế Dung Quất là đúng hướng theo quy hoạch của Chính phủ nhưng phải giải quyết cho được bài toán về môi trường, an sinh xã hội. Theo đó phải phát triển thêm một số ngành công nghiệp nhẹ để giải quyết lao động tại chỗ, đảm bảo đời sống của nhân dân vùng phải di dời nhường đất cho phát triển công nghiệp. Việc xây dựng và phát triển thành phố Vạn Tường cũng cần có lộ trình và bước đi cụ thể cũng như mô hình quản lý thành phố này.
Ông Trương Tấn Sang chỉ đạo, tỉnh Quảng Ngãi cần phải chuẩn bị kỹ 3 vấn đề quan trọng khác để trình với Bộ Chính trị trong thời gian tới là giải quyết vấn đề chống sạt lở ven sông, ven biển; cơ chế xây dựng huyện đảo Lý Sơn thành đảo du lịch, vững mạnh về an ninh quốc phòng và việc hỗ trợ chính sách giúp ngư cho ngư dân đánh bắt xa bờ.
Trước đó, ngày 20/12, ngày Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất, Nhà máy công nghiệp nặng Doosan Vina; dâng hương và trồng cây lưu niện tại đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định; thăm và dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào bị quân đội Mỹ sát hại tại Khu chứng tích Sơn Mỹ ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh; thăm gia đình các đồng chí lão thành cách mạng; thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam./.
