Gia Lai:

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an ninh - quốc phòng

Gia Lai cần đặc biệt chú trọng bảo vệ phát triển rừng, thực hiện tốt chính sách đất đai; giải quyết việc làm, hỗ trợ khoa học kỹ thuật đối với đồng bào…

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, sáng 17/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011 và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Gia Lai là tỉnh biên giới nằm trong khu vực Tây Nguyên, với diện tích tự nhiên hơn 15.500km2, dân số 1,32 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 44,3% chủ yếu là đồng bào Jrai và Bana.

Với lợi thế của tỉnh đất rộng, tài nguyên phong phú, cộng với những giải pháp hiệu quả các cấp chính quyền, tình hình kinh tế - xã hội của Gia Lai đã có bước phát triển nhanh chóng, đưa Gia Lai trở thành tỉnh khá trong khu vực Tây Nguyên.

Đặc biệt, năm 2011, trong điều kiện kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng của Gia Lai vẫn đạt hơn 13%, thu ngân sách đạt 3.345 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch hợp lý; công nghiệp-xây dựng chiếm 31,6%, nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm hơn 40%, trong đó phát huy tốt thế mạnh về trồng các cây công nghiệp như cao su, cà phê, điều, mía, sắn.

Chủ tịch nước làm việc với Đồn biên phòng 723, Gia Lai ngày 16/3

Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện nghiêm túc, từ tỉnh đến huyện đều thành lập ban chỉ đạo triển khai quy hoạch tại 185 xã. Đặc biệt, tỉnh hết sức chú trọng triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc như cấp đất, hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất từng bước xóa đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số.

Lĩnh vực hợp tác quốc tế với các tỉnh có biên giới của nước bạn Lào và Campuchia thực hiện thường xuyên, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đồng thời góp phần tích cực trong công tác đảm bản an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.     

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc đúng ngày kỷ niệm 37 năm giải phóng Gia Lai và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, dù có bước phát triển nhưng đời sống của bà con các dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Với lợi thế lớn về rừng và đất rừng, và nguồn tài nguyên đất đỏ bazan nhưng quy hoạch, sử dụng chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành rà soát lại quy hoạch để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, trong đó đặc biệt chú trọng việc đến việc bảo vệ phát triển rừng, đồng thời thực hiện tốt chính sách đất đai, giải quyết việc làm, hỗ trợ khoa học kỹ thuật đối với đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, cùng với phát triển kinh tế, phải hết sức chú trọng công tác đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch nước nhấn mạnh giải pháp quan trọng là thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo đối với đồng bào, nhằm tăng cường tình đoàn kết để xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, đồng thời phải củng cố kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở.

Chủ tịch nước tin tưởng, với sự đồng tâm hợp lực của tỉnh và Trung ương, sự đoàn kết của Đảng bộ và chính quyền và nhân dân Gia Lai sẽ tiếp tục có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Chiều 17/3, Chủ tịch nước tiếp tục đến thăm và làm việc tại huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.