Phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Australia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, các cơ quan của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao với Australia
Chiều 9/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Toàn quyền Australia, Quentin Bryce và Phu quân đang thăm chính thức nước ta.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Toàn quyền Australia Quentin Bryce lần đầu tiên có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa bà Toàn quyền với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và khẳng định, các cơ quan của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa 2 nước.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Australia đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác giữa 2 nước vẫn còn lớn, Việt Nam mong muốn cùng với Australia mở rộng các lĩnh vực hợp tác văn hóa, khoa học và các vấn đề xã hội.
Thủ tướng khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Australia mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao Australia viện trợ cho Việt Nam 160 triệu AUD để xây dựng cầu Cao Lãnh và khẳng định, Việt Nam sẽ quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA của Australia.
Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia đã và đang tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Australia.
Đồng tình với những ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Toàn quyền Australia Quentin Bryce cho biết, trong chuyến thăm lần này, bà đã có cơ hội tìm hiểu về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các vấn đề xã hội.
Bà Quentin Bryce đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam đạt được trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này cũng như các lĩnh vực xã hội khác.
Toàn quyền Quentin Bryce khẳng định: Australia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng như các lĩnh vực mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập./.