Quan hệ Việt-Mỹ:

Phát triển tốt đẹp là tất yếu

Đã đến lúc phải tính tới việc nâng quan hệ hai nước lên một đỉnh cao hơn - đối tác chiến lược, để tạo một môi trường mới, không gian mới, đưa quan hệ Việt-Mỹ phát triển hơn nữa trong tương lai.

Năm 2010 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ và đột phá trong quan hệ Việt - Mỹ. Hai nước đã tiến hành hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục...

Năm 2010 cũng ghi lại dấu mốc quan trọng 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt- Mỹ, đây là một giai đoạn tuy không dài nhưng được cả hai bên đánh giá là đã phát triển rất thuận lợi, hiệu quả, toàn diện và ngày càng phục vụ đắc lực cho lợi ích của nhân dân 2 nước.

Phóng viên VOV thường trú tại Mỹ phỏng vấn Đại sứ Lê Công Phụng về những thành tựu hai nước đạt được trong năm 2010 và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đã đến lúc đưa quan hệ Việt-Mỹ lên tầm cao hơn

** Thưa Đại sứ, xin Đại sứ đánh giá quan hệ Việt-Mỹ trong năm 2010, triển vọng của mối quan hệ này, đặc biệt trong bối cảnh chiến lược quay trở lại châu Á của Mỹ trong thời gian qua?

Đại sứ Lê Công Phụng: Năm 2010 là một năm rất đặc biệt trong quan hệ song phương Việt-Mỹ, đánh dấu 15 năm ngày hai nước bình thường hóa quan hệ. Năm 2010 tuy không có những chuyến thăm chính thức cấp cao, nhưng lãnh đạo cấp cao 2 nước liên tục gặp nhau trong suốt cả năm, vừa để xác định bước đi trong quan hệ song phương giữa hai nước trong giai đoạn tới, vừa để củng cố lòng tin với nhau.

Ngoại trưởng Mỹ 2 lần thăm Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn khu vực và thăm chính thức. Lần đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trao đổi, thăm viếng lẫn nhau, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thăm Mỹ đầu năm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang thăm Việt Nam tháng 10 dự Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

Có thể thấy, đây là những nét rất đặc trưng trong quan hệ giữa hai nước, thể hiện bước tiến triển trong quan hệ 2 nước, đồng thời thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cũng như nhân dân 2 bên để cho mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng tốt đẹp hơn, phục vụ thiết thực cho hai nước, ổn định an ninh, hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi cho rằng, với đà này, quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai không thể không phát triển tốt đẹp.

Nghe nội dung cuộc phỏng vấn

** Việc Việt Nam tuyên bố trở thành đối tác đàm phán của Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương hy vọng sẽ tạo điều kiện cho kinh tế của Việt Nam phát triển. Điều này có tạo điều kiện gì cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư của Mỹ?

Đại sứ Lê Công Phụng: Tham gia vào đối tác xuyên Thái Bình Dương là chủ trương của chúng ta trong quá trình hội nhập để tăng cường hợp tác, tăng cường hội nhập phát triển kinh tế. Thị trường Việt Nam là một thị trường lớn thứ 3 nếu tính về dân số trong 9 nước đang thương lượng, và chính vì vậy, đây là thị trường lớn đối với các nhà doanh nghiệp, các tập đoàn, công ty của Mỹ đang làm ăn ở Việt Nam, hoặc sẽ làm ăn ở Việt Nam. Chúng ta thấy các nước khác như Brunei, Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand, Peru là thị trường lớn, nhưng dân số không đông như Việt Nam. Do vậy, qua thăm dò, trao đổi, giới doanh nghiệp Mỹ, các nhà đầu tư và các nhà xuất khẩu Mỹ đang hết sức hào hứng chuẩn bị cho các công việc kinh doanh tại thị trường Việt Nam, nếu như thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương được hoàn thành.

** Những công việc chính mà 2 nước cần phải làm để quan hệ Việt - Mỹ phát triển hơn nữa cả về chiều rộng và chiều sâu trong thời gian tới là gì, thưa Đại sứ?

Đại sứ Lê Công Phụng: Chúng ta có nhiều việc phải làm, giữa chúng ta với Mỹ có nhiều điểm tương đồng về lợi ích kể cả chiến lược lâu dài, trung hạn, ngắn hạn trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy, hai nước đang thúc đẩy quá trình trao đổi để thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ. Sau 15 năm quan hệ, với quyết tâm của hai bên thúc đẩy mối quan hệ phát triển, và đến bây giờ, đã đến lúc 2 nước phải tính đến việc nâng quan hệ lên một đỉnh cao hơn, đấy là đối tác chiến lược. Tôi tin tưởng, chúng ta sẽ làm được chuyện này, để tạo một môi trường mới, không gian mới, đưa quan hệ Việt-Mỹ phát triển hơn nữa trong tương lai.

** Năm 2010 Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 15 năm quan hệ, đây cũng là điểm nhấn để xem xét lại toàn bộ quá trình phát triển và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Đại sứ có thể cho biết, lộ trình phát triển trong quan hệ giữa hai nước sắp tới sẽ tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực gì cụ thể?

Đại sứ Lê Công Phụng: Đây là 15 năm đầu hai bên bình thường hóa quan hệ, đã phát triển được rất nhiều mặt và cũng đạt được các kết quả tốt. Quan hệ Việt Nam và Mỹ, 15 năm qua cũng như sắp tới, là mối quan hệ về kinh tế, thương mại, đầu tư. Đây là cái gốc hỗ trợ cho quan hệ Việt-Mỹ. Bên cạnh kinh tế, thương mại, đầu tư, chúng ta sẽ cùng với Mỹ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng, chúng ta mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ dựa trên trụ cột chính là kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục.

Đại sứ Lê Công Phụng trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

Không thể áp đặt ý tưởng về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo

** Thưa Đại sứ, làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa Việt Nam và Mỹ trong cách nhìn nhận về nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam?

Đại sứ Lê Công Phụng: Vấn đề chất độc da cam là một trong những tồn tại, hậu quả để lại của chiến tranh. Chúng tôi cho rằng, trong thâm tâm người Mỹ, người ta cảm thấy vẫn có trách nhiệm trong vấn đề này, không chỉ là trách nhiệm về lương tâm, trách nhiệm nhân đạo, trách nhiệm về chính trị, nhưng về công khai họ chưa chịu nhận trách nhiệm này.

Tuy nhiên, qua mấy năm làm việc, chúng tôi thấy Mỹ ngày càng quan tâm và có sự hỗ trợ cao hơn đối với các nạn nhân da cam Việt Nam, giúp xử lý các vấn đề liên quan đến chất độc da cam còn tồn tại ở Việt Nam. Những hỗ trợ và quan tâm của họ ngày càng tăng, nhưng chưa đủ, phía Mỹ phải làm mạnh hơn nữa, để thể hiện rõ trách nhiệm, mặc dù họ không công khai xác nhận chính thức.

Chúng ta đấu tranh, các bạn Mỹ đấu tranh, dần dần nhân dân thế giới, công luận quốc tế sẽ cũng tham gia vào cuộc đấu tranh này để phía Mỹ thấy được trách nhiệm, phía Mỹ làm việc nhiều hơn để cùng với Việt Nam xử lý một trong những vấn đề nhạy cảm của chiến tranh Việt Nam.

** Giữa Mỹ và Việt Nam còn có một số khác biệt về các vấn đề dân chủ, nhân quyền và tôn giáo, hai bên sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

Đại sứ Lê Công Phụng: Chúng ta đang tiến hành các diễn đàn đối thoại với Mỹ về những lĩnh vực này với mong muốn sẽ đạt được kết quả khả quan. Chúng ta cũng cần làm cho phía Mỹ hiểu rằng, cách nhìn về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo của hai bên khác nhau, và không thể áp đặt ý tưởng về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo của bên này với bên kia.

Trong các cuộc trao đổi, đàm phán giữa hai bên, chúng ta phải làm cho phía Mỹ hiểu rõ hơn quan niệm về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo của Việt Nam, mà lập trường của Chính phủ và nhân dân Việt Nam là sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy, bảo vệ quyền của con người, quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân Việt Nam.

Nếu chúng ta thúc đẩy được vấn đề này để tăng cường hiểu biết lẫn nhau hơn sẽ tạo thuận lợi trong phát triển quan hệ giữa hai nước.

** Xin cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.