Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi công tác quản lý báo chí ở Pháp

VOV.VN -Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, trao đổi công tác quản lý báo chí điện tử và văn hóa tại Pháp.

Từ ngày 26/6-1/7, Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương do bà Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã tới nghiên cứu, trao đổi công tác quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và bảo trì di sản văn hóa tại Pháp.

Đoàn đã đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại các cơ quan báo chí của Pháp: Báo Thế giới Ngoại giao (Le Monde Diplomatique), Báo Nhân Đạo (l'Humanité) của Đảng Cộng sản Pháp.

Cũng trong chương trình công tác, đoàn đã làm việc với Nghiệp đoàn báo chí quốc gia Pháp.

Với không khí thân tình, hữu nghị, cởi mở, lãnh đạo cơ quan báo chí và nghiệp đoàn báo chí đã cung cấp thông tin khá đầy đủ bức tranh phát triển của hệ thống báo chí điện tử Pháp.

Báo chí điện tử Pháp phát triển mạnh, song đều từ phiên bản nối dài từ báo in, chỉ có một số rất ít báo điện tử hoạt động đơn lẻ.

Đa số các tòa soạn báo điện tử Pháp sử dụng mạng xã hội để giới thiệu, tạo sự lan tỏa các bài viết của mình với cư dân mạng. Mục đích để làm báo và quảng cáo.

Báo chí nói chung và báo chí điện tử nói riêng trong hệ thống báo chí của Pháp cũng nằm trong xu hướng khó khăn của báo chí thế giới, do sự sụt giảm ngày càng nghiêm trọng của báo giấy. Phần lớn các tòa soạn báo thua lỗ, phải lấy nguồn kinh phí để bù lỗ từ các tập đoàn kinh tế.

Theo ông Sébastien Crepal - Phụ trách tòa soạn báo Nhân Đạo, hiện báo l'Humanité cũng nằm trong xu thế khó khăn đó. Do báo không thuộc quyền sở hữu của tập đoàn kinh tế nào, nên để bù lỗ trong in ấn, phát hành báo, tòa soạn phải lấy nguồn kinh phí từ việc huy động, quyên góp từ bạn đọc và các đảng viên của Đảng Cộng sản Pháp.

Ông Patrich Kamenka, phụ trách quan hệ quốc tế Nghiệp đoàn báo chí quốc gia cho biết, hiện nay có gần 40.000 nhà báo hoạt động chuyên nghiệp. Song, số lượng nhà báo tham gia nghiệp đoàn ngày càng giảm.

Việc bảo vệ sự phát triển lành mạnh của các cơ quan báo chí cũng đang gặp nhiều thách thức. Phần lớn các tòa soạn toàn quyền sở hữu của các tập đoàn kinh tế. Do đó, các tập đoàn kinh tế đang chi phối mạnh mẽ nội dung thông tin.

Nhiều tòa soạn không thể hiện được quyền độc lập thông tin do bị lệ thuộc vào các tập đoàn kinh tế. Hiện nay, Nghiệp đoàn báo chí đang tích cực đấu tranh, đòi Chính phủ thực hiện công bằng trong việc hỗ trợ kinh phí cho các tờ báo, nhất là các tờ báo nhỏ, đang gặp khó khăn trong in ấn, phát hành.

Về công tác bảo trì di sản văn hóa của Pháp, ông Bruno Favel - Cục trưởng Các vấn đề châu Âu và quốc tế Bộ Văn hóa cho biết: Pháp là quốc gia hàng đầu trong việc bảo trì di sản văn hóa. Pháp coi đây là giải pháp cứu cánh để thu hút khách du lịch. Đồng thời du lịch (mỗi năm 80 triệu du khách tới Pháp) sẽ là giải pháp quan trọng để quảng bá, phát triển kinh tế. Đến nay, Pháp có 57 di sản, trong đó có 15 di sản văn hóa phi vật thể.

Phía Pháp mong muốn tới đây Việt Nam sẽ có tiếng nói quan trọng trong UNESCO, tiếp tục ủng hộ để giúp Pháp có thêm nhiều di sản văn hóa. Đồng thời Pháp cũng hứa sẽ tích cực, có tiếng nói quan trọng để Việt Nam có thêm nhiều di sản văn hóa.

* Cũng trong chuyến công tác tại Pháp, bà Lâm Phương Thanh đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Pháp (TTXVN, Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Bà Lâm Phương Thanh đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Pháp tăng cường nắm tình hình thực tế về văn hóa, kinh tế, đời sống của bà con Việt kiều để có nhiều thông tin phản ánh trên báo chí trong nước. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế, văn hóa, tạo cầu nối để kêu gọi các nhà đầu tư và công dân Pháp vào kinh doanh, du lịch tại Việt Nam.

Nhân chuyến đi công tác tại Pháp, bà Lâm Phương Thanh và đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm "Không gian Hồ Chí Minh" tại Bảo tàng lịch sử Montreuil./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Thay đổi tư duy, cách thức quản lý báo chí
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Thay đổi tư duy, cách thức quản lý báo chí

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao đổi câu chuyện nghề báo, người làm báo, công tác quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, vấn đề mạng xã hội...

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Thay đổi tư duy, cách thức quản lý báo chí

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Thay đổi tư duy, cách thức quản lý báo chí

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao đổi câu chuyện nghề báo, người làm báo, công tác quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, vấn đề mạng xã hội...

Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại Séc
Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại Séc

VOV.VN -Ngày 20/6, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, diễn ra lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại Séc

Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại Séc

VOV.VN -Ngày 20/6, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, diễn ra lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phóng viên VOV chia sẻ về loạt phóng sự đoạt giải B Báo chí quốc gia
Phóng viên VOV chia sẻ về loạt phóng sự đoạt giải B Báo chí quốc gia

VOV.VN - Loạt phóng sự “Tây Bắc: Càng học… càng nghèo” cảnh báo, ngăn chặn lãng phí chất xám ở vùng núi Tây Bắc đã đoạt giải B, giải báo chí Quốc gia năm 2016.

Phóng viên VOV chia sẻ về loạt phóng sự đoạt giải B Báo chí quốc gia

Phóng viên VOV chia sẻ về loạt phóng sự đoạt giải B Báo chí quốc gia

VOV.VN - Loạt phóng sự “Tây Bắc: Càng học… càng nghèo” cảnh báo, ngăn chặn lãng phí chất xám ở vùng núi Tây Bắc đã đoạt giải B, giải báo chí Quốc gia năm 2016.

Trao giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
Trao giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

VOV.VN - Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự góp mặt của nhiều bài viết khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xã hội.

Trao giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Trao giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

VOV.VN - Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự góp mặt của nhiều bài viết khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xã hội.