Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và động viên lực lượng vũ trang Sơn La

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 77 năm ngày toàn quốc kháng chiến, sáng 21/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, thuộc Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La.

Tiểu đoàn Bộ binh 1 là đơn vị sẵn sàng chiến đấu của tỉnh Sơn La. Tập thể cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, đơn vị được cấp trên đánh giá đạt tiêu chuẩn Đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu"; được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; 8 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến; 70 cá nhân được khen thưởng.

Đến thăm và động viên đơn vị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang Sơn La nói chung, Tiểu đoàn Bộ binh 1 nói riêng tiếp tục chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, Quân khu 2 và Bộ Quốc phòng xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn, để bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, an ninh nội địa, làm sao tạo được môi trường an toàn, ổn định cho sự phát triển không chỉ là Sơn La, mà cho cả vùng núi phía Bắc và cho đất nước. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Sơn La; trao tặng kinh phí hỗ trợ làm 10 nhà đại đoàn kết cho tỉnh Sơn La. 

Cũng trong chương trình làm việc, trong ngày hôm nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác sẽ tham quan một số mô hình phát triển kinh tế, nông nghiệp tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ngày 20/12, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ngày 20/12, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón Phó Tổng thống Nam Phi
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón Phó Tổng thống Nam Phi

VOV.VN - Sáng 14/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12-15/12/2023.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón Phó Tổng thống Nam Phi

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón Phó Tổng thống Nam Phi

VOV.VN - Sáng 14/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12-15/12/2023.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

VOV.VN - Ngày 11/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, tại huyện Thoại Sơn và huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

VOV.VN - Ngày 11/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, tại huyện Thoại Sơn và huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang.