Phó Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm bầu cử dân chủ, bình đẳng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh điều này tại buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1949 - 6/1/2021) và tổng kết công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng 29/12.

Diễn văn do lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu trình bày đã khái lược diễn biến ngày Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu Quốc hội cách đây 75 năm. Trong đó, cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH và các ĐBQH tỉnh Lai Châu đã luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử, tích cực tham gia vào các chương trình nghị sự của Quốc hội.

Nhiệm kỳ 5 năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã tổ chức 28 hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến tham gia vào 41 dự án luật; gửi 53 dự án luật đề nghị các sở, ban, ngành chuyên môn tham gia ý kiến; Tổng hợp ý kiến tham gia vào 90 dự án luật, dự thảo Nghị quyết báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan thẩm tra của Quốc hội đúng thời gian quy định.

Đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 24 cuộc tiếp xúc cử tri tại 155 điểm, với trên 20.700 lượt cử tri tham dự. Qua đó, đã tổng hợp và chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đáp ứng yêu cầu và được cử tri đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH, ĐBQH tỉnh cũng chủ trì, phối hợp thực hiện 12 cuộc tiếp công dân, tiếp nhận gần 330 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đến nay, 100% đơn thư đã được xử lý theo quy định, không có đơn thư tồn đọng chưa xử lý. Hàng năm, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, bão lũ...

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là đại biểu dân cử, tăng cường tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, nhằm đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, nhất là trong công tác xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới…

Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh đạt kết quả cao, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu cần chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật…

Thay mặt Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tặng các phần quà và quà lưu niệm của Quốc hội cho các ĐBQH tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND tỉnh Lai Châu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội
HĐND tỉnh Lai Châu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội

VOV.VN - Sáng nay (13/12), kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh Lai Châu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội

HĐND tỉnh Lai Châu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội

VOV.VN - Sáng nay (13/12), kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và bế mạc kỳ họp.

Lai Châu điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt 
Lai Châu điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt 

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng chúc mừng giám đốc các sở, ngành đã được Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh tín nhiệm giao trọng trách mới

Lai Châu điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt 

Lai Châu điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt 

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng chúc mừng giám đốc các sở, ngành đã được Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh tín nhiệm giao trọng trách mới

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Để Nghị quyết đi vào cuộc sống thì BCH phải nêu gương
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Để Nghị quyết đi vào cuộc sống thì BCH phải nêu gương

VOV.VN - Bà Giàng Páo Mỷ cho biết để sớm đưa Nghị quyết và cuộc sống, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc, mẫu mực nêu gương.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Để Nghị quyết đi vào cuộc sống thì BCH phải nêu gương

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Để Nghị quyết đi vào cuộc sống thì BCH phải nêu gương

VOV.VN - Bà Giàng Páo Mỷ cho biết để sớm đưa Nghị quyết và cuộc sống, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc, mẫu mực nêu gương.